Khi nhân viên y tế phải... nhường phòng cho bệnh nhân

Nếu như trước đây, tình trạng quá tải chỉ diễn ra ở một số khoa thì thời gian gần đây, tình trạng này xảy ra ở hầu hết các khoa của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Nhiều bệnh nhân phải nằm trên giường xếp ở hành lang, dọc lối đi giữa các phòng bệnh. Ảnh: YÊN LAN

Quy mô 500 giường bệnh, thực kê hơn 900 giường

Từ nhiều tháng nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thường xuyên quá tải. Tại nhiều khoa, giường bệnh được kê thêm san sát; các phòng chức năng, phòng của nhân viên y tế cũng trở thành nơi đặt giường bệnh nhưng vẫn không đủ.

Nhiều người bệnh phải nằm trên giường xếp ở hành lang, dọc lối đi giữa các phòng bệnh. “Rất bất tiện khi nằm trên hành lang và không có chỗ để đồ dùng, nhưng tình hình chung mà”, người nhà một bệnh nhân trú phường 7, TP Tuy Hòa (đề nghị không nêu tên) đang điều trị tại Khoa Nội thần kinh - Nội tiết, nói.

Cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4470:1995 với quy mô 500 giường bệnh nội trú, chỉ tiêu 800 giường. Tuy nhiên, số lượng giường bệnh thực kê thường xuyên cao hơn 900, có lúc lên đến cả ngàn giường. Nếu như trước đây, tình trạng quá tải chỉ diễn ra ở một số khoa thì thời gian gần đây, tình trạng này xảy ra ở hầu hết các khoa, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

BSCKI Bùi Anh Hòa, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết: Quá tải nhiều nhất là ở các khoa: Nội Tổng hợp, Nội tim mạch - Lão học, Nội Thần kinh - Nội tiết, Hồi sức tích cực - Chống độc, Chấn thương - Chỉnh hình và Ung bướu. Không chỉ bệnh nhân và người nhà của họ cảm thấy rất bất tiện mà nhân viên y tế tại nhiều khoa phải làm việc trong cảnh chật chội, thiếu thốn, bởi phòng sinh hoạt của nhân viên y tế cũng đã nhường cho bệnh nhân.

Hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Về khách quan, theo bác sĩ Bùi Anh Hòa, là do mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi; tỉ lệ người bệnh cao tuổi mắc các bệnh mãn tính (đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch...) và các bệnh mới nổi ngày càng tăng, cần nhập viện điều trị.

Về chủ quan, cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã “quá sức” trước nhu cầu khám và điều trị của người dân. Nhân lực thiếu. Tỉ lệ cán bộ y tế (bao gồm bác sĩ và điều dưỡng) trên một giường bệnh ở nhiều khoa dao động ở mức 0,36-0,41, quá thấp so với quy định (1,45-1,55 người/giường bệnh). Thiết bị y tế xuống cấp sau hơn 10 năm hoạt động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa mạnh mẽ; hồ sơ bệnh án còn phải chi chép nhiều do thiếu máy tính phục vụ công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, vai trò của y tế tuyến cơ sở chưa được phát huy cao; nhiều trường hợp chuyển tuyến không cần thiết, “góp phần” vào tình trạng quá tải…

Giải bài toán quá tải

Trước tình trạng quá tải ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, BSCKII Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện sắp xếp lại các khoa, phòng cho hợp lý hơn, tận dụng các phòng hành chính để bố trí thêm giường bệnh. Giải pháp tiếp theo là chuyển các bệnh nhân đã được điều trị ổn định về tuyến huyện để tiếp tục điều trị; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và điều trị của các bệnh viện tuyến huyện, giảm quá tải cho tuyến trên. Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện mua hóa chất, vật tư, thuốc... đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh thông thường, không phải chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh.

Sở Y tế cũng đã báo cáo với UBND tỉnh về phương án mở rộng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Y tế là sẽ xây thêm một khu 300 giường bệnh trong khuôn viên bệnh viện, đồng thời mở rộng một số khoa, như Khoa Khám bệnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; mua sắm, bổ sung thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh được tốt hơn.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết: Sở Y tế cũng đã trình UBND tỉnh dự án xây mới bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo các sở liên quan cùng Sở Y tế tiến hành các bước chuẩn bị. Trước mắt là mở rộng một số khoa trong bệnh viện, xây thêm khu 300 giường bệnh. Còn dự án xây mới bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh, có lẽ cần phải có thời gian.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên có quy mô 500 giường bệnh nội trú, chỉ tiêu 800 giường. Tuy nhiên, số lượng giường bệnh thực kê thường xuyên cao hơn 900, có lúc lên đến cả ngàn giường.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/95/299649/khi-nhan-vien-y-te-phai-nhuong-phong-cho-benh-nhan.html