Khi lợi ích nhiều hơn, người lao động sẽ tin tưởng và tham gia công đoàn

Ngày 14.8, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang. Tại các buổi làm việc, Chủ tịch Bùi Văn Cường biểu dương những thành tích mà LĐLĐ hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số vấn đề chuẩn bị Đại hội Công đoàn (CĐ) sắp tới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng số tiền 300 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TRẦN LƯU

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng số tiền 300 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TRẦN LƯU

Các thỏa ước phải có lợi hơn so với quy định

Báo cáo với Đoàn công tác chiều 14.8, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã xây dựng văn bản hướng dẫn và triển khai tới các cấp CĐ trong tỉnh thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Tổng LĐLĐVN ký kết với các tập đoàn, TCty, doanh nghiệp nhằm đem lại phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên CĐ. LĐLĐ tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo cụ thể hóa trong toàn hệ thống CĐ.

Trong “Tháng Công nhân” năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 10 căn “Mái ấm CĐ” cho tổ chức CĐ với tổng số tiền 300 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh cũng trao tặng 117 căn “Mái ấm CĐ” với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Đặc biệt, lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với chủ doanh nghiệp và đoàn viên trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ, CNVCLĐ, đại diện đoàn viên CĐ trên địa bàn tỉnh. Thông qua đối thoại đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc, cấp bách của đoàn viên CĐ, CNVCLĐ.

Đại hội CĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến diễn ra trong quý II/2018. Đến nay, toàn tỉnh có 272/894 CĐCS, nghiệp đoàn đã tổ chức đại hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đặng Thế Vinh cho biết thêm: Từ cuối năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo đại hội CĐ các cấp tiến tới đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Đến nay, công tác đại hội đã diễn ra đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động CĐ luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo các cấp CĐ Hậu Giang cần quan tâm thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Khi lợi ích nhiều hơn, mọi người sẽ tin tưởng và tham gia vào tổ chức CĐ, đây là chất kết dính bền chặt nhất. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhất là việc đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ, phối hợp kiểm tra giám sát pháp luật lao động, bữa ăn giữa ca, an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Các thỏa ước phải thực sự có lợi hơn so với quy định pháp luật cho NLĐ.

Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trao số tiền 300 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Hậu Giang để hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã trao tượng trưng cho LĐLĐ tỉnh Hậu Giang 10 căn “Mái ấm CĐ”, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng.

Các phong trào thi đua phải thực chất

Buổi sáng cùng ngày, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng tổ chức CĐ phải đặt lợi ích của đoàn viên CĐ lên trên hết. Đoàn viên CĐ phải có lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị. Nếu tổ chức CĐ không mang lợi ích cho đoàn viên thì rất khó thuyết phục NLĐ vào tổ chức CĐ. Các phong trào thi đua phải đi vào thực chất, gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, công tác chuẩn bị đại hội cần có chỉ đạo cụ thể, duyệt về nội dung, nhân sự một cách cụ thể, không chung chung, đi vào thực chất, cần chỉ đạo công tác đại hội sát với thực tế. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng lưu ý LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng chú ý đến công tác kiểm tra, công tác phát triển đoàn viên mới bởi hiện còn nhiều nơi chưa thành lập CĐCS; lưu ý các phong trào phát động thi đua phải thiết thực, gắn với điều kiện của cơ sở và không quên quyền lợi của NLĐ. Tại Sóc Trăng, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã trao tặng 300 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động để hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/khi-loi-ich-nhieu-hon-nguoi-lao-dong-se-tin-tuong-va-tham-gia-cong-doan-549319.ldo