Khi động vật hoang dã hóa tộc trưởng cực ngầu

Nghệ sĩ Rohan Sharad Dahotre đã khiến nhiều người thích thú khi biến những loài động vật hoang dã thành những tộc trưởng bộ lạc lừng lẫy.

Rohan Sharad Dahotre là một trong những nghệ sĩ rất yêu thích các họa tiết, hoa văn của những bộ lạc châu Phi. Đồng thời, anh cũng đam mê vẻ đẹp của tự nhiên, của động vật hoang dã. (Nguồn Bored Panda)

Kết hợp sự yêu thích và niềm đam mê của mình, Rohan Sharad Dahotre đã khám phá ra cách để vừa sáng tạo vừa duy trì niềm đam mê của mình. (Nguồn Bored Panda)

Anh tưởng tượng ra những loài dã thú trong bộ dạng tộc trưởng của những bộ lạc khác nhau. (Nguồn Bored Panda)

Rohan hi vọng, thông qua các hình ảnh minh họa độc đáo của mình sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn môi trường sinh thái tự nhiên. (Nguồn Bored Panda)

Loạt hình ảnh minh họa này của Rohan được đặt tên là "Animal Doodles", được nhiều người đón nhận vì quá thú vị. (Nguồn Bored Panda)

Trong ảnh là tộc trưởng bộ lạc tắc kè hoa qua cái nhìn của nghệ sĩ Rohan Sharad Dahotre. (Nguồn Bored Panda)

Tộc trưởng tộc sếu sở hữu vẻ đẹp thanh tao. (Nguồn Bored Panda)

Tộc trưởng bộ lạc linh cẩu trông hiền lành nhưng khá uy nghiêm. (Nguồn Bored Panda)

Chiếc áo choàng của tộc trưởng cú mèo là một trong những bộ cách công phu nhất trong thế giới động vật. (Nguồn Bored Panda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/khi-dong-vat-hoang-da-hoa-toc-truong-cuc-ngau-793089.html