Khi chi bộ khéo lãnh đạo

Huyện Quế Phong (Nghệ An) có 4 xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Những năm qua, phát huy vai trò xung kích đi đầu của đảng viên, các chi bộ thôn, bản địa bàn biên giới đã linh hoạt đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với địa phương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ an ninh biên giới.

Bản Pục, xã Nậm Giải trải dài dọc triền núi hơn 4km với 113 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, Chi bộ bản Pục là một điển hình trong công tác vận động tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới...

Để thực hiện các nghị quyết đề ra, hằng tháng chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. Đồng chí Ngân Văn Thương, Bí thư Chi bộ bản Pục chia sẻ: “Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình vệ sinh, sân bóng, sân nhà văn hóa cộng đồng, phát triển thêm các mô hình kinh tế, phù hợp với tình hình địa phương”.

Đoàn viên thanh niên bản Mường Phú, xã Thông Thụ trồng hoa ban. Ảnh: QUANG TRUNG

Điều đặc biệt là bản Pục có số lượng đảng viên “hùng hậu” với 49 đồng chí. Chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, công việc thôn xóm tới 2-3 hộ gia đình. Ngoài ra, chi bộ yêu cầu các đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, đồng thời vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số góp thêm tiếng nói vận động người dân xóa bỏ hủ tục, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đến nay, 80% tuyến đường tại bản Pục được trải bê tông kiên cố vào tận nhà các hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trao đổi hàng hóa và đi lại vào mùa mưa. Trong tháng 9-2023 vừa qua, bản Pục đã lắp đặt hơn 25 cột và bóng điện năng lượng mặt trời dọc theo trục đường chính; lắp đặt các thùng rác dọc theo trục đường chính và hơn 90% hộ có hố rác gia đình.

Còn tại bản Mường Phú, xã Thông Thụ-một bản giáp biên nhưng có tới 55 đảng viên, nhờ đó tạo nên được sức mạnh và sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ đường biên, cột mốc và đối ngoại nhân dân. Đồng chí Hà Văn Trung, Bí thư Chi bộ bản Mường Phú cho biết, phát huy vai trò của đảng viên, các mục tiêu chi bộ đưa ra đều có sự thống nhất bàn bạc, dễ thực hiện và phù hợp với tình hình kinh tế, phong tục, tập quán của bà con đồng bào miền núi, như giữ vững danh hiệu làng văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3-4%/năm; xây dựng hố rác mi ni để thu gom rác thải; trồng hoa ban dọc Quốc lộ 48; thực hiện mô hình điểm “Bóng điện thắp sáng đường quê”...

Việc trồng hoa ban đã được Chi bộ bản Mường Phú triển khai cách đây 5 năm nhằm tạo cảnh quan đặc sắc cho miền núi, đồng thời phục vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm, tham quan trong tương lai. Nghị quyết chi bộ đưa ra mục tiêu mỗi hộ gia đình trồng mới được 1-2 cây hoa ban dọc Quốc lộ 48. Giờ đây, hàng cây hoa ban thẳng tắp đã cao lớn, nối nhau đến tận Cửa khẩu Thông Thụ. Mùa xuân đến, những tán hoa ban với sắc trắng, sắc hồng trải dài trên những cung đường quanh co. Cuộc sống miền biên viễn còn nhiều gian khó nhưng yên bình và đổi thay từng ngày.

HOÀNG HOA LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/nghi-quyet-va-cuoc-song/khi-chi-bo-kheo-lanh-dao-747871