Khéo phối hợp, vận hành mô hình thiết thực

Mô hình 'Trứng vịt quê' của dân quân Mai Văn Sơn, do Hội Nông dân và Ban CHQS xã Hải Thanh (Hải Hậu, Nam Định) phối hợp thực hiện đã mang về lợi nhuận trung bình hằng năm khoảng 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động là chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động, nông dân trong xã và khoảng 30 lao động thời vụ với mức lương 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ có mô hình sản xuất hiệu quả, các đồng chí dân quân ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Theo đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu, thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa LLVT và Hội Nông dân, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung vào các vấn đề khó, như: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội... Qua đó đã thành lập được nhiều mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp hỗ trợ nhau phát triển sản xuất cũng như giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mô hình “Trứng vịt quê” của Hội Nông dân và Ban CHQS xã Hải Thanh (Hải Hậu, Nam Định).

Không chỉ ở huyện Hải Hậu mà tại những địa phương khác của tỉnh Nam Định, các cấp hội nông dân và LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác phối hợp, như: Tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, hội viên hội nông dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT và ngư dân tại những xã tuyến biển của các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân vào dịp lễ phát động ngày hội thanh niên với biển, đảo Tổ quốc và Chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); tổ chức tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao cho hội viên nông dân, ngư dân và các đơn vị tàu khai thác, đánh cá, gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển... Đồng thời xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, như: “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đồng hành cùng em đến trường”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Nông dân tự quản về an ninh, trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”...

Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã phối hợp tổ chức 678 buổi diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; mở 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.664 đoàn viên ưu tú đủ điều kiện nhập ngũ; vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương ủng hộ, trao 1.346 sổ tiết kiệm tặng thanh niên nhập ngũ với số tiền 2,23 tỷ đồng và 8.024 suất quà trị giá hơn 6 tỷ đồng... Đại tá Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nam Định, cho biết: "Hai đơn vị luôn chủ động cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch công tác hằng năm, thống nhất triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, gắn với tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/kheo-phoi-hop-van-hanh-mo-hinh-thiet-thuc-742401