Khen thưởng 196 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Chiều ngày 06/10, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2021, 2022.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Thuế cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Cục Thuế, đại diện các sở, ngành tỉnh; các phòng thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực, huyện và 161 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2021 và năm 2022.

Năm 2021, kết quả thu nội địa do Cục Thuế quản lý đạt hơn 5.062 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán UBND tỉnh giao, vượt thu 62,2 tỷ đồng, bằng 105,2% dự toán Bộ Tài chính giao, vượt thu 252,2 tỷ đồng; tăng 0,6% so cùng kỳ (31,1 tỷ đồng). Thu theo phân cấp quản lý thu, cơ quan Cục Thuế thu đạt trên 4.203 tỷ đồng, đạt 97,5% so dự toán pháp lệnh. Các Chi cục Thuế thu 859,1 tỷ đồng, đạt 124,7% so dự toán pháp lệnh.

Đồng chí Trần Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Năm 2022, kết quả thu nội địa do Cục Thuế quản lý đạt trên 5.507,4 tỷ đồng, bằng 106,3%, vượt thu 324,4 tỷ đồng so dự toán Bộ Tài chính; bằng 105,7%, vượt thu hơn 295,2 triệu đồng so dự toán UBND tỉnh; bằng 108,8%, tăng 444,6 triệu đồng so cùng kỳ. Tổng thu theo phân cấp quản lý thu của cơ quan Thuế đạt trên 4.463 tỷ đồng, đạt 99,6% (hụt thu 20.021 triệu đồng) so dự toán UBND tỉnh. Tổng thu theo phân cấp quản lý thu của các Chi cục Thuế đạt trên 1.044 tỷ đồng, đạt 143,3% so dự toán pháp lệnh.

Nhiệm vụ thu nội địa năm 2023 của Cục Thuế được UBND tỉnh giao 5.701 tỷ đồng, bằng 109,99% so với cùng kỳ dự toán Bộ Tài chính, bằng 109,37% so với cùng kỳ dự toán UBND tỉnh; bằng 103,51% so với thực hiện năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: trong năm 2023, do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, đã ảnh hưởng giảm thu 900 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2023, ngành thuế Trà Vinh tập trung triển khai thực hiện công tác quản lý thuế, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để người dân, doanh nghiệp biết, tích cực thực hiện. Tăng cường, đổi mới các hình thức tổ chức hội nghị, đối thoại với người nộp thuế. Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách, pháp luật về đầu tư kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, rà soát và khai thác kịp thời các nguồn thu mới phát sinh để tăng thu, nhằm bù đắp phần hụt thu.

Đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh cần tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và sức cạnh tranh nhằm mang lại hiệu quả cao. Tiếp tục đóng góp với cơ quan thuế các cấp về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế, nhằm giúp hệ thống thuế, chính sách thuế phù hợp với công cuộc cải cách hành chính, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tổ chức, cá nhân.

Dịp này, Cục Thuế trao bằng khen, giấy khen của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Cục Thuế cho 196 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; trong đó, năm 2021, có 09 tổ chức, cá nhân được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen; 11 tổ chức và cá nhân được Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 75 tổ chức và cá nhân được Cục Thuế tặng giấy khen. Năm 2022, có 01 tổ chức được UBND tỉnh tặng bằng khen; 24 tổ chức và cá nhân được Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 76 tổ chức và cá nhân được Cục Thuế tặng giấy khen.

Đồng chí Phạm Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Thuế trao bằng khen của Bộ Tài chính cho các tổ chức, cá nhân.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/khen-thuong-196-luot-to-chuc-ca-nhan-thuc-hien-tot-nghia-vu-thue-32199.html