Khảo sát tình hình thiếu nước sinh hoạt

Đoàn khảo sát Trạm Cấp nước Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) để nắm tình hình cung cấp nước sinh hoạt đến hộ dân trên địa bàn xã. Ảnh: THÚY LIỄU

Đoàn đã đến khảo sát Trạm Cấp nước Đại Ân 2, xã Đại Ân 2; Trạm Cấp nước Mỏ Ó, xã Trung Bình. Tại thị xã Vĩnh Châu, đoàn đã đến khảo sát thực tế Trạm Cấp nước Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hải. Thông tin cùng đoàn khảo sát, quản lý các trạm cấp nước chia sẻ, do nắng nóng kéo dài và nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng nên hầu hết hộ dân đều tập trung sử dụng nước được cấp từ trạm cấp nước. Để phân phối nước cho hộ dân sử dụng, các trạm phải thực hiện điều tiết lượng nước cho từng khu vực, theo từng ngày, từng thời điểm nên việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hộ dân không thể đúng theo nhu cầu của hộ sử dụng như trước.

Nắng nóng kéo dài làm mực nước giếng khoan sụt giảm nên việc bơm nước lên để cung cấp đến hộ dân cũng ảnh hưởng khá nhiều. Điểm nào xa nguồn nước, trạm tiến hành vận chuyển nước đến tận hộ cấp cho hộ dân, nhằm giúp hộ có nước dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Quản lý các trạm cấp nước nông thôn tập trung cũng kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ quản của trạm khoan mới các giếng nước để kịp thời cung cấp nước cho hộ dân trong thời điểm nắng nóng gay gắt này.

Đồng chí Lê Văn Đáng cho biết, qua chuyến khảo sát các trạm cấp nước tập trung tại các địa phương và tình hình sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân nông thôn trong thời điểm hạn hán, xâm nhập mặn, đơn vị có những giải pháp phù hợp trong việc cấp nước đến hộ dân trong thời điểm nắng nóng gay gắt đang tiếp diễn.

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/nong-nghiep/khao-sat-tinh-hinh-thieu-nuoc-sinh-hoat-72833.html