Khảo sát tài nguyên du lịch trên địa bàn Biên Hòa

Buổi khảo sát thực địa giúp các thành viên là các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, cơ quan thông tấn báo chí nắm bắt cấu trúc sản phẩm du lịch của Biên Hòa hiện nay, qua đó sẽ hiến kế để Biên Hòa khai thác tốt tài nguyên du lịch.

Đoàn khảo sát tham quan chùa Ông

Sáng 21-12, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch (TP.HCM) phối hợp với UBND TP.Biên Hòa tổ chức đoàn khảo sát tài nguyên du lịch trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tham gia chương trình có gần 50 thành viên là các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, cơ quan thông tấn báo chí và đại diện của TP.Biên Hòa.

TS.Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch cho biết, chương trình khảo sát nhằm hướng đến mục tiêu nhận diện các giá trị tài nguyên du lịch của TP.Biên Hòa trong phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035. Trong đó, lấy gốm làm chất liệu thực hành du lịch di sản đương đại với các hoạt động trải nghiệm mang tính sáng tạo.

Khách du lịch thưởng thức trà trong không gian gốm Biên Hòa

Đặc biệt, trong bối cảnh Đồng Nai đang tạo ra sức hút từ dự án Sân bay quốc tế Long Thành; hệ thống giao thông kết nối vùng được đầu tư; liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với Đồng Nai cũng như khu vực Đông Nam bộ được đẩy mạnh, sẽ là những động lực để Biên Hòa khai thác, phát triển sản phẩm du lịch với những giá trị văn hóa, lịch sử mang đậm bản sắc địa phương.

Đoàn khảo sát tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Chương trình khảo sát nằm trong chuỗi hoạt động Tuần lễ chào mừng Biên Hòa – Đồng Nai 325 năm hình thành và phát triển. Chương trình diễn ra ngày 21 và 22-12 tại TP.Biên Hòa, với chủ đề: Khảo sát tài nguyên du lịch và Hội thảo Khoa học quốc gia về bảo tồn, phát triển gốm Biên Hòa – Đồng Nai, kết hợp khai thác phát triển du lịch trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202312/khao-sat-tai-nguyen-du-lich-tren-dia-ban-bien-hoa-a7a28a9/