Khánh Vĩnh: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác phát triển đảng viên của huyện Khánh Vĩnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Huyện ủy Khánh Vĩnh đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, hướng đến hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ.

Kết quả phát triển đảng viên đạt thấp

Là huyện miền núi, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác phát triển đảng viên của huyện Khánh Vĩnh gặp nhiều khó khăn. Tính đến cuối tháng 5-2023, huyện chỉ đạt 48,9% chỉ tiêu kết nạp đảng viên của cả nhiệm kỳ (215/440 đảng viên). Sau khi được “báo động đỏ”, công tác phát triển đảng viên của huyện đã có tín hiệu tích cực hơn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Một số đảng ủy địa phương vẫn chưa nắm sâu sát tình hình phát triển đảng tại địa phương; kết quả phát triển đảng viên của nhiều đảng bộ xã quá thấp. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6-2023, Đảng bộ xã Sông Cầu chỉ kết nạp được 2 đảng viên, đạt 16% chỉ tiêu của nhiệm kỳ (25 đảng viên); Đảng bộ xã Khánh Hiệp kết nạp được 4 đảng viên, đạt 23% chỉ tiêu của nhiệm kỳ (30 đảng viên); Đảng bộ xã Cầu Bà và Đảng bộ xã Khánh Thượng kết nạp được 6 đảng viên, đạt 30% chỉ tiêu của nhiệm kỳ (20 đảng viên)…

Ông Hà Quốc Trị làm việc với Huyện ủy Khánh Vĩnh về công tác phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, việc phát triển đảng trong ngành Y tế, Giáo dục vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Báo cáo của Huyện ủy Khánh Vĩnh cho thấy, hiện nay, trong ngành Giáo dục huyện còn 544 cán bộ, giáo viên, người lao động chưa là đảng viên; 168 cán bộ, nhân viên ngành Y tế chưa là đảng viên. Ở nhiều địa phương, trưởng, phó trạm y tế chưa là đảng viên nên không thể thành lập chi bộ trung tâm y tế. Đến nay, mới có 7/14 xã, thị trấn thành lập được chi bộ trạm y tế.

Ông Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh nhìn nhận, kết quả phát triển đảng viên của huyện đạt thấp trước hết do một số cấp ủy cơ sở chưa tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt là những địa bàn đặc thù tôn giáo như các xã: Cầu Bà, Liên Sang, Sơn Thái, Giang Ly...; một số tổ chức đảng chưa làm tốt công tác khảo sát, tạo nguồn phát triển đảng viên; việc thực hiện thủ tục kết nạp đảng viên của các cấp ủy cơ sở đôi lúc chưa kịp thời, công tác thẩm tra xác minh lý lịch, hồ sơ ngoài tỉnh gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân gặp khó khăn vì hầu hết doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ với số lượng lao động ít, chủ yếu làm việc hợp đồng thời vụ, ngắn hạn. Việc phát triển đảng viên ngay trong lực lượng trưởng, phó thôn, trưởng, phó ban công tác mặt trận thôn cũng gặp khó bởi nhiều người có uy tín nhưng đã lớn tuổi, không còn đủ điều kiện để kết nạp Đảng, trong khi lớp trẻ lại không mặn mà với công việc của thôn, bản… Đây cũng là một khó khăn lớn ở các đảng bộ địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển đảng viên

Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã đặt mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ phát triển ít nhất 100 đảng viên/năm, riêng năm 2023 phấn đấu kết nạp 115 đảng viên (vượt 17 chỉ tiêu so với tỉnh giao). Huyện cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, 100% trạm y tế cấp cơ sở thành lập chi bộ, đến năm 2025 sẽ thành lập 1 chi bộ trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đảng viên nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Cao Xuân Thạnh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Khánh Vĩnh, Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền vận động, tạo nguồn phát triển đảng viên; giao bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh giao; lấy kết quả phát triển đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng làm tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân cán bộ lãnh đạo. Huyện ủy cũng yêu cầu các đồng chí Huyện ủy viên được phân công phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện phải thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình và kịp thời hỗ trợ cấp ủy địa phương, đơn vị giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển đảng viên, định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Huyện ủy giao MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm chọn được những nhân tố ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu, tạo nguồn phát triển đảng viên. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy khảo sát, xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, ngành Y tế, Giáo dục; đổi mới việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng chính trị cho đảng viên dự bị để tạo thuận lợi cho các quần chúng ưu tú, đảng viên dự bị tham gia học tập…

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 7-2023, huyện Khánh Vĩnh đã kết nạp được 227 đảng viên, đạt 51,59% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, riêng 7 tháng năm 2023 kết nạp 51 đảng viên, đạt 52,04% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 44 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 16 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở với 1.723 đảng viên.

Tại buổi làm việc về công tác phát triển đảng viên tại huyện Khánh Vĩnh vừa qua, ông HÀ QUỐC TRỊ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Thời gian gần đây, công tác phát triển đảng viên của huyện Khánh Vĩnh đã có tín hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra. Một số đảng ủy địa phương trong huyện vẫn chưa nắm sâu sát tình hình phát triển đảng tại địa phương. Do đó, các cấp ủy cần quan tâm thực tiễn phát triển đảng viên tại địa phương; trong đó cần đặc biệt quan tâm xây dựng nguồn và phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Người đứng đầu các cấp ủy phải đi thực địa, động viên và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân để người dân có niềm tin vào Đảng.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202308/khanh-vinhno-luc-hoan-thanh-chi-tieu-phat-trien-dang-vien-4da037a/