Khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà truyền thống An ninh vũ trang miền Nam

Sáng 24/2, tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), BĐBP Tây Ninh tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà truyền thống An ninh vũ trang miền Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà truyền thống An ninh vũ trang miền Nam. Ảnh: Phương Vy

Dự Lễ khánh thành có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tây Ninh; đại diện Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam…

Là một thành phần thuộc Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP), lực lượng An ninh vũ trang miền Nam đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan lãnh đạo đầu não của Trung ương Cục miền Nam. Cán bộ, chiến sĩ An ninh vũ trang miền Nam luôn bám đất, bám dân, diệt ác, phá kìm, cùng nhân dân mở rộng vùng giải phóng…, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với những thành tích trong chiến đấu và công tác, lực lượng An ninh vũ trang miền Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những chiến công oanh liệt của An ninh vũ trang miền Nam đã tô thắm và làm rạng ngời trang sử vàng truyền thống của lực lượng BĐBP Việt Nam anh hùng; viết tiếp vào trang sử vàng của dân tộc những trang chói lọi hào hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP dâng hương anh linh các Anh hùng liệt sĩ An ninh vũ trang miền Nam. Ảnh: Phương Vy

Nhằm ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ An ninh vũ trang đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì khát vọng hòa bình, thống nhất non sông, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1989-3/3/1999), Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng và khánh thành Công trình Nhà truyền thống An ninh vũ trang miền Nam. Công trình nằm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Ban An ninh căn cứ Trung ương Cục miền Nam, có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử đối với BĐBP. Nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ”, “nhân chứng lịch sử” để giáo dục, nhắc nhở lớp lớp thế hệ BĐBP hôm nay và mãi mãi các đời sau luôn ghi nhớ, tri ân công lao của cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân vũ trang qua các thời kỳ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Năm 2024, đúng thời điểm toàn lực lượng BĐBP đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, công trình tiếp tục được quan tâm sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, cải tạo khang trang, tươi đẹp hơn, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với thế hệ cha anh đi trước.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hình ảnh hoạt động tại Nhà truyền thống An ninh vũ trang miền Nam. Ảnh: Phương Vy

Các cựu chiến binh qua các thời kỳ xúc động gặp lại nhau tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: Phương Vy

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đánh giá cao và ghi nhận tinh thần cố gắng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh đã tích cực, chủ động, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh: “Công trình Nhà truyền thống An ninh vũ trang miền Nam đã được nâng cấp, cải tạo khang trang, tươi đẹp hơn, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với thế hệ cha anh đi trước. Với tinh thần tự lực, tự cường, với lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP xin nguyện đoàn kết một lòng, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, gắn bó máu thịt với nhân dân xây dựng biên giới ngày càng phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đổi mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống; xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó”.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khanh-thanh-cong-trinh-sua-chua-cai-tao-nang-cap-nha-truyen-thong-an-ninh-vu-trang-mien-nam-post472853.html