Khánh thành cầu Vĩnh Phú – nhịp cầu đoàn kết nối những bờ vui

Sáng 30/8 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ tổ chức khánh thành công trình cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Công trình được khánh thành đưa vào sử dụng là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ dạo bước trên cầu Vĩnh Phú - cây cầu mang ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa lãnh đạo và nhân dân hai địa phương. Ảnh Sỹ Hào.

Nhịp cầu nối những niềm vui

Từ sáng sớm tinh mơ, cư dân các địa phương thuộc huyện Sông Lô, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và cư dân phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã nô nức tề tựu tại cầu Vĩnh Phú để theo dõi và chứng kiến sự kiện quan trọng – khánh thành cây cầu mơ ước của cư dân hai địa phương, cũng là công trình biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Vĩnh Phúc – Phú Thọ.

Người dân xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vui mừng chứng kiến thời khắc khánh thành cầu Vĩnh Phú. Ảnh Sỹ Hào.

Trao đổi với PV báo Kinh tế & Đô thị, nhiều cư dân có mặt tại lễ khánh thành không giấu nỗi niềm vui và tự hào, khi chứng kiến thời khắc “lịch sử” – khánh thành cầu Vĩnh Phú.

“Ngay từ sáng sớm, tôi cùng nhiều người dân xã Đức Bác đã tập trung tại đây để chứng kiến thời khắc “lịch sử” này. Hơn 30 năm nay việc di chuyển của cư dân hai địa phương Đức Bác, huyện Sông Lô và Dữu Lâu, TP. Việt Trì là nhờ những chuyến phà nối hai bờ sông Lô. Nên mơ ước về một cây cầu tại đây nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, luôn là niềm khao khát của tôi ngay từ thời còn trai trẻ, đến nay cũng đã vào tuổi lên lão, cây cầu đã được hoàn thành. Tôi cùng những người bạn của mình đến đây hôm nay, để chứng kiến thời khắc ước mơ trở thành sự thật, và là một trong những người đầu tiên sải bước trên công trình ý nghĩa này.” – ông Nguyễn Văn Quang, một người dân xã Đức Bác huyện Sông Lô tâm sự.

Đoàn người rồng rắn nối nhau tham quan thả bước trên cầu Vĩnh Phú. Ảnh Sỹ Hào.

Kể từ nay, những chuyến phà từ bến Đức Bác và bến Dữu Lâu, đưa đón nhân dân các địa phương thuộc hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, sau khi hoàn thành chuyến cuối cùng sẽ lui vào kỷ niệm, để thay thế bằng cầu Vĩnh Phú, công trình mới có kiến trúc mỹ quan đẹp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông thương đi lại, thuận tiện hơn, an toàn hơn, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nâng cao đời sống, văn minh của nhân dân hai bên bờ sông.

Như một kì tích…

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng nhân dân hai địa phương Vĩnh Phúc và Phú Thọ có thêm một công trình mang ý nghĩa tốt đẹp, tạo sự thông thương thuận lợi, gắn kết và thắt chặt thêm tình cảm giữa cư dân hai địa phương.

“Tôi xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo thành phố Việt Trì, các cơ quan chuyên môn tỉnh Phú Thọ đã luôn quan tâm, chỉ đạo, phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt quá trình đầu tư công trình; cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của Chủ đầu tư, các nhà thầu Xây lắp, Tư vấn,… để hôm nay chúng ta chung vui chào mừng công trình hoàn thành, hòa vào niềm vui chung trong dịp chào mừng Quốc khánh 02/9.” – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bày tỏ.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Phú sáng 30/8. Ảnh Sỹ Hào.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công trình cầu Vĩnh Phú do tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ phối hợp đầu tư, khởi công vào tháng 12/2021, có quy mô chiều dài cầu 509,55m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu gồm 11 nhịp, trong đó nhịp chính sử dụng công nghệ cầu Extradosed một mặt phẳng dây với chiều dài nhịp chính 130m; bề rộng cầu từ 16,5m đến 19,5m, với tổng mức đầu tư là 540,5 tỷ đồng.

Thời khắc thông xe cầu Vĩnh Phú sáng 30/8. Ảnh Sỹ Hào.

Sau 18 tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành, vượt tiến độ. Để đạt được kết quả đáng ghi nhận đó là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân hai địa phương Sông Lô – Vĩnh Phúc và Việt Trì – Phú Thọ.

“Kết quả này càng được ghi nhận hơn trong điều kiện thi công công trình vào thời điểm trên thế giới, khu vực và đất nước đang trong giai đoạn chống đại dịch Covid-19, cả nước đang tập trung áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và giãn cách xã hội.” – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nói.

Chia sẻ với PV báo Kinh tế & Đô thị về những khó khăn trong quá trình thi công, lãnh đạo BQL Dự án các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết việc cầu thi công vượt tiến độ, phản ảnh sự đoàn kết chung lòng, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo cùng nhân dân hai địa phương Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng cầu Vĩnh Phú bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid – 19, như tác động từ sự giãn cách xã hội; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao... Nhưng với sự sát sao chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo của hai tỉnh Vĩnh Phúc cũng như Phú Thọ, sự giúp đỡ của các sở, ngành hai tỉnh; sự vào cuộc của chính quyền địa phương huyện Sông Lô, xã Đức Bác, tỉnh Vĩnh Phúc; Thành phố Việt Trì, phường Dữu Lâu tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân hai bờ sông Lô trong việc giải phóng mặt bằng, đã tạo động lực rất lớn để Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phấn đấu làm tăng ca, tăng kíp. Kết quả, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng 4 tháng, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Sỹ Hào

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khanh-thanh-cau-vinh-phu-nhip-cau-doan-ket-noi-nhung-bo-vui.html