Khánh thành cầu nối yêu thương số 104 tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh

Ngày 3-12, Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong phối hợp Nhóm từ thiện Từ Tâm, UBND xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu nối yêu thương số 104 tại ấp 9A, xã Thuận Hòa.

Cầu nối yêu thương số 104 bắt qua kênh Ven Nông, ấp 9A, xã Thuận Hòa, huyện An Minh.

Cầu có chiều dài 54m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn, nối liền hai bên bờ kênh Ven Nông. Tổng kinh phí xây dựng 860 triệu đồng, trong đó công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong và Nhóm từ thiện Từ Tâm tài trợ 610 triệu đồng, kinh phí còn lại do địa phương đối ứng.

Theo đại diện công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong, chương trình Cầu nối yêu thương triển khai từ 2019, với mục đích xây dựng những cây cầu dân sinh trên cả nước. Qua hơn 6 năm, chương trình đã xây dựng 120 cây cầu trên khắp cả nước. Tại tỉnh Kiên Giang, chương trình cùng Nhóm từ thiện Từ Tâm đã xây dựng 19 cây cầu ở các huyện Gò Quao, An Biên, Hòn Đất, Giồng Riềng, An Minh, Châu Thành và U Minh Thượng.

Dịp này, Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền phong trao tặng 20 suất học bổng học sinh vượt khó học giỏi (800.000 đồng/suất), tặng 20 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo trên địa bàn xã Thuận Hòa. Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng Cao Quốc Điện tặng 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn ấp 9A, xã Thuận Hòa, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Trước đó, ngày 2-12, Chương trình Cầu nối yêu thương và Nhóm từ thiện Từ Tâm đã khởi công cầu Từ Tâm số 174, cầu nối yêu thương số 113 ở ấp phước hòa xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao và ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tổng kinh phí xây dựng 609 triệu đồng.

Tin và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/thoi-su/khanh-thanh-cau-noi-yeu-thuong-so-104-tai-xa-thuan-hoa-huyen-an-minh-17883.html