Khánh Hòa: Rủ nhau xuống hố tắm, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Sáng ngày 23/8, lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ trú tại thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây tử vong.

Các nạn nhân được xác định là Bo Hoàng A Lâm (8 tuổi), Mấu Thị Xuân My (9 tuổi) và Bo Thị Ngọc Thy (6 tuổi); Tất cả nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số Raglai, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 22/8, Mấu Thị Xuân My và Bo Thị Ngọc Thy ( là chị em họ hàng) cùng bà của mình đi chăn bò. Thấy vậy, Bo Hoàng A Lâm là hàng xóm cũng chạy theo.

Ảnh minh họa.

Khi đến nơi thả bò đi ăn, có một hố nước sâu khoảng 2m. Ba em định nhảy xuống tắm, nhưng không được bà cho phép. Tuy vậy, khi bà đi cột bò thì 3 em rủ nhau nhảy xuống hố nước tắm.

Một lúc sau quay lại, bà của My và Thy không thấy các cháu đâu, liền đến hồ nước thì phát hiện có 3 đôi dép của các em trên bờ. Nên bà tri hô người dân gần đó đến để vớt các nạn nhân lên bờ thì cả 3 em đã tử vong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Cam Lâm và xã Cam Phước Tây đã đến các gia đình có trẻ bị nạn chia sẻ, động viên, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 2,5 triệu đồng lo việc hậu sự cho các cháu.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khanh-hoa-ru-nhau-xuong-ho-tam-3-em-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-d51228.html