Khánh Hòa khuyến cáo giáo viên, học sinh không like trên Facebook

Đánh giá mạng xã hội hiện nay phổ biến, ngành giáo dục Khánh Hòa khuyến cáo cán bộ, giáo viên, học sinh... không bình luận, chia sẻ thông tin tiêu cực, mang tính bạo lực.

Ngày 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa ra văn bản khuyến cáo cán bộ, giáo viên, học sinh... trên địa bàn không bình luận, thích (like), chia sẻ (share) hoặc đăng các vấn đề nhạy cảm trên Facebook. Động thái này đưa ra nhằm hạn chế những tiêu cực, khai thác mặt không tốt trên mạng xã hội.

Ông Lê Tấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định không cấm cán bộ, giáo viên, học sinh... tham gia mạng xã hội, bởi đấy là quyền hợp pháp. Đơn vị chỉ khuyến cáo họ hạn chế bình luận, chia sẻ những vấn đề được cho không tốt và mang tính bạo lực.

"Facebook hiện nay rất phổ biến, đa dạng thông tin tốt - xấu. Song người tham gia không có cái nhìn tích cực dễ bị cuốn theo những lệch lạc. Trường hợp cán bộ đơn vị để xảy ra sự cố khi dùng mạng xã hội thì rất kho cứu vãn", ông Tứ nói với vai trò quản lý không muốn cán bộ của mình gặp chuyện.

Ngoài ra, ngành giáo dục Khánh Hòa yêu cầu các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều buổi ngoại khóa có nội dung tuyên truyền giúp học sinh có nhận thức rõ, không kích động trên mạng xã hội; phối hợp công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, tránh bạo lực học đường.

Hồi tháng 10, nữ sinh 13 tuổi ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đưa lên Facebook "status đạt 1.000 like" sẽ châm lửa đốt trường gần nơi mình sống.

Cộng động chia sẻ, khi số like đạt như mong muốn, nữ sinh đã tưới xăng trước phòng Y tế trường THCS Phạm Ngũ Lão, châm lửa đốt. Đám cháy bùng nhanh khiến nữ sinh bị bỏng hai chân.

Trước đó, một số vụ việc tiêu cực xảy ra như giáo viên ở Khánh Hòa tát, sỉ nhục học sinh. Điển hình là vụ cô Ý Ny, giáo viên dạy Văn của trường THCS Trần Quốc Toản (TP Nha Trang), nhiều lần sỉ nhục, tát tai, khủng bố tinh thần nữ sinh lớp 8 của trường.

Sau đó, phụ huynh em này làm đơn tố cáo cô Ny, đồng thời rút hồ sơ, chuyển con khỏi trường để con ổn định tâm lý, tiếp tục việc học hành.

Trường hợp khác ở trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh), cô Vy Thị Loan, giáo viên dạy Văn, chửi cả lớp ngu như bò. Nữ giáo viên còn bị phụ huynh tố đã ném cả tập vở vào mặt một học sinh khi em này không thuộc bài, không chép bài cũ.

Theo VnE

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/khanh-hoa-khuyen-cao-giao-vien-hoc-sinh-khong-like-tren-facebook-182156.html