Khánh Hòa: Đừng để các di tích 'ngủ quên'

Được mệnh danh là 'thủ phủ' du lịch Nam Trung Bộ, với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái, tỉnh Khánh Hòa còn có hệ thống di tích, danh thắng… đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu truyền thống của du khách. Thế nhưng ngoài một số di tích thu hút khách tham quan thì vẫn còn di tích đang 'ngủ quên'.

Mòn mỏi chờ vào tham quan

Trong vai du khách đến tham quan, phóng viên có mặt tại Chiêu Ứng Từ - điểm di tích lịch sử văn hóa được UBND tỉnh Khánh Hòa được xếp hạng là di tích cấp tỉnh năm 2012 (số 22, tổ 1 cầu đá đường Trần Phú nối dài, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) nhưng không được vào bên trong.

Ngó qua cánh cổng, phóng viên được một người đàn ông tự giới thiệu là người đang trông coi hộ với lý do trưởng di tích Chiêu Ứng Từ đi công tác Phú Quốc. Sau khi nghe phóng viên muốn vào bên trong tham quan và tìm hiểu, người đàn ông nhất quyết không mở cổng: “Bên trong đâu có gì, chỉ có cái gian thờ vậy thôi”.

Di tích lịch sử văn hóa Chiêu Ứng Từ Nha Trang cửa đóng then cài. (Ảnh: Hương Thảo)

Phóng viên đề nghị cho số điện thoại của người quản lý để liên lạc thì người đàn ông này tiếp tục từ chối: “Tôi không có số điện thoại, mà có gọi thì không nghe máy đâu. Không phải là không cho vào tham quan nhưng vừa rồi có mất trộm nên có họp lại thông báo không cho vào Đền. Giờ cho vào lỡ xảy ra cái gì ai chịu trách nhiệm?”

Di chuyển đến Đình - Lăng Trường Tây - điểm di tích lịch sử văn hóa được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng là di tích cấp tỉnh năm 2007 (số 73, đường Trần Phú, tổ dân phố Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang), nơi này cũng trong tình trạng đóng cửa im lìm.

Theo một số người dân quanh khu vực này, nơi đây thờ Thành hoàng và Ông Nam Hải, ngoài ra ngày xưa cũng là địa điểm liên lạc bí mật của các chiến sỹ cách mạng và là nơi cất dấu vũ khí, tài liệu. Chỉ có ngày lễ mới mở cửa, còn ngày thường thì không có người nên ít khi mở cửa cho người dân và du khách vào tham quan.

Miếu Thiên Hậu Hải Nam là một trong số những di tích cấp tỉnh nhiệt tình đón khách. (Ảnh: Hương Thảo)

Tiếp tục đến Miếu Thiên Hậu Hải Nam (phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) - được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2011. Rất may mắn, sau những điểm di tích liên tục bị từ chối nêu trên thì địa điểm này rất nhiệt tình, hoan nghênh mọi người đến tham quan.

Tại đây có gắn bảng hướng dẫn với đầy đủ thông tin, số điện thoại để liên hệ mở cửa khi đến:“Nơi đây là di tích nên du khách biết đến rất nhiều, bây giờ chúng tôi đang sửa sang một số hạng mục, sau ngày rằm, cô quay lại sẽ thấy đẹp và đông vui lắm”, chú Minh (người làm tại Miếu Thiên Hậu) nói.

Cần phát huy các điểm di tích để phát triển du lịch

Để làm rõ thêm thông tin vì sao các điểm di tích hoạt động trái ngược nhau, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa: “Chỉ có Khu di tích Tháp bà Ponagar, Danh thắng Hòn Chồng do Trung tâm trực tiếp khai thác quản lý, ngoài ra những điểm di tích khác trung tâm chỉ quản lý, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, không quản lý về hành chính, con người. Kể cả các ban quản lý tại các điểm di tích đó đều do địa phương quản lý”.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, toàn tỉnh có 180 di tích cấp tỉnh, đa số là đình, đền, miếu…là chính.

Hiện nay chỉ có một vài di tích nằm trong bản đồ du lịch của thành phố Nha Trang nhưng giá trị lịch sử của các di tích này đang dần bị lãng quên. (Ảnh: Hương Thảo)

Theo ông Nguyễn Văn Thành - chuyên gia du lịch, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ tổ chức các chuyến famtrip, kết nối với các hãng lữ hành đưa các điểm di tích vào chương trình tour.

Thực tế cho thấy, một số di tích như: Tháp bà Ponagar, Am chúa… đã phát huy hiệu quả, thường xuyên đón các đoàn khách tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Tuy nhiên, một số di tích khác không thu phí tham quan cũng không hoạt động thường xuyên khiến nhiều du khách khá thất vọng khi đến nơi lại phải … đi về. Nếu có phương án khai thác tốt sẽ góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch để thu hút và giữ chân du khách.

Liệu những di tích này sẽ tiếp tục bị “ngủ quên” hay xứng đáng được quan tâm phục hồi? Câu hỏi này xin gửi đến cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm ở địa phương.

Hương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khanh-hoa-dung-de-cac-di-tich-ngu-quen-169125.html