Khẳng định ý nghĩa, sức hấp dẫn, sự lan tỏa của giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

'Giải Diên Hồng lần thứ hai khẳng định ý nghĩa, sức lan tỏa mạnh mẽ của một giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND. Các tác phẩm tham dự và được trao Giải đã phản ánh toàn diện, sâu sắc thực tiễn hoạt động phong phú, sôi động và hiệu quả của Quốc hội, HĐND, làm nổi bật vai trò, vị thế và những đóng góp của Quốc hội, HĐND các cấp vào thành tựu chung của đất nước'.

Đó là khẳng định của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG – PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI DIÊN HỒNG trước thềm Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ hai - 2024 sẽ diễn ra vào tối nay, 5.1.

Thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức

- Tiếp nối thành công từ mùa giải đầu tiên, Giải Diên Hồng mùa thứ hai đã thu hút số lượng lớn các tác phẩm báo chí tham dự Giải. Ông đánh giá như thế nào về kết quả của Giải Diên Hồng năm nay?

- Sau hơn 6 tháng phát động (9.6.2023 – 5.12.2023), Ban Thư ký Giải Diên Hồng lần thứ hai đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Hội đồng chấm sơ khảo và chung khảo đã làm việc khách quan, công tâm, minh bạch, lựa chọn được 79 tác phẩm để trao giải, trong đó có 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 38 giải Khuyến khích; đồng thời thống nhất lựa chọn 15 đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Giải trình Ban Tổ chức khen thưởng. Qua đó đã khẳng định ý nghĩa, sự hấp dẫn và sức lan tỏa của Giải báo chí quốc gia về Quốc hội và HĐND. Báo chí đã tiếp tục phản ánh toàn diện, sâu sắc thực tiễn hoạt động phong phú, hiệu quả của Quốc hội, HĐND, góp phần làm nổi bật vai trò, vị thế của Quốc hội, HĐND các cấp và những đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải Diên Hồng dự tổng duyệt Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ hai - 2024. Ảnh: Hồ Long

Các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ hai đã bao gồm đầy đủ các loại hình báo chí và thu hút sự tham dự của các cơ quan báo chí ở cả Trung ương, địa phương, các hội, đoàn thể... Trong mùa giải thứ hai, rất nhiều cơ quan báo chí địa phương đã tích cực gửi bài dự thi, trong số đó có nhiều tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Điều này khẳng định, công tác chỉ đạo, phát động cuộc thi đã được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, đồng thời cũng cho thấy sức hấp dẫn của Giải báo chí viết về Quốc hội và HĐND trong hệ thống giải thưởng báo chí quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải Diên Hồng dự tổng duyệt Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ hai - 2024. Ảnh: Hồ Long

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường – Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Giải Diên Hồng. Ảnh: Lâm Hiển

- Về chất lượng các tác phẩm tham dự Giải và đặc biệt là các tác phẩm được trao Giải năm nay như thế nào, thưa ông?

- Các tác phẩm được lựa chọn trao Giải Diên Hồng lần thứ hai có chất lượng, đã thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức, hưởng ứng mạnh mẽ sự kỳ vọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất “với tinh thần "Diên Hồng", "muôn người cùng hô một tiếng", Giải Diên Hồng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng và ủng hộ to lớn, mở ra chân trời của những tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở tầm vóc mới của hệ thống báo chí, những người cầm bút ở trong nước và ngoài nước viết về Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp”.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện, thường bằng các tuyến bài nhiều kỳ, hình thức hiện đại như Megastory, Infographic, dữ liệu... Các tác phẩm đều bám sát, phản ánh đầy đủ chủ đề, đề tài theo Thể lệ của Giải báo chí Diên Hồng lần thứ hai, có nội dung tốt, bám sát hơi thở cuộc sống, làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội và HĐND nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy và kiến tạo sự phát triển, vì lợi ích của Nhân dân và đất nước, khắc họa hình ảnh người đại biểu dân cử tiêu biểu gần dân, sát dân, vì dân.

Nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, sâu sắc những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, những vấn đề nóng hổi của cuộc sống được xem xét, thảo luận, giải quyết tại nghị trường và ngược lại các quyết sách của Quốc hội, HĐND đã giải quyết, tháo gỡ nhiều vấn đề bức thiết của đất nước, nhân dân..., qua đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Quốc hội trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản, có tính logic, kết cấu chặt chẽ, cách thức thể hiện sinh động, “mềm hóa” các vấn đề về tổ chức, hoạt động, những quyết sách quan trọng ở tầm vĩ mô của Quốc hội, từ đó giúp người đọc, người nghe, người tiếp nhận thông tin một cách hệ thống, dễ hiểu, từ đó hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn. Đặc biệt có những tác phẩm nổi trội trong việc phản ánh sâu sắc đề tài Giải Diên Hồng, như tác phẩm của Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Công an Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản, Báo Lào Cai, Báo Nghệ An, Báo Bắc Giang, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh..

Báo chí phải thực sự là cầu nối hai chiều tin cậy giữa Quốc hội, HĐND với cử tri và Nhân dân

- Một điểm mới được Ban Tổ chức Giải năm nay áp dụng là tách riêng một tiểu ban cho nhóm Tạp chí (gồm Tạp chí in và Tạp chí điện tử). Ông đánh giá như thế nào về điều này?

- Đúng vậy. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong công tác tổ chức Giải năm nay. Tuy số lượng tác phẩm tham dự thuộc nhóm Tạp chí chưa nhiều (61 tác phẩm) do tính chất của loại hình Tạp chí khó, đòi hỏi sự đầu tư, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu nhưng các tác phẩm đã phản ánh phong phú, sinh động và sâu sắc hoạt động hoạt của Quốc hội và HĐND, của đại biểu Quốc hội, HĐND, tiếng nói của đại biểu Quốc hội, HĐND, tiếng nói cử tri trên khắp cả nước về mọi vấn đề của cuộc sống, trên cơ sở lý luận hoạt động lập pháp và tổng kết sâu sắc tình hình thực tiễn. Đây là đóng góp quan trọng của các tác phẩm tạp chí dự Giải Diên Hồng, cần được cổ vũ, phát huy hơn nữa trong các mùa giải tới.

Quang cảnh phiên họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ Hai - năm 2024, ngày 26.12. Ảnh: Thanh Chi

- Có thể nói rằng, chưa khi nào công tác truyền thông về Quốc hội, HĐND, trong đó có công tác thông tin báo chí được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ như từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ thành công của hai mùa giải đầu tiên của Giải Diên Hồng, theo ông cần tiếp tục làm gì để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyền thông về Quốc hội, HĐND các cấp và chất lượng Giải Diên Hồng trong thời gian tới?

- Trong hoạt động của mình gần 80 năm qua, Quốc hội luôn coi trọng vai trò, sự đồng hành, đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam với tính chất là “cầu nối” giữa nghị trường và cuộc sống, ý nguyện của nhân dân. Bước sang nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội càng đặc biệt coi trọng công tác truyền thông, thông tin báo chí về Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Điều này thể hiện qua việc lần đầu tiên, Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Quốc hội chủ trì xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội Khóa XV”; triển khai tổ chức bài bản, chuyên nghiệp Giải Diên Hồng với tính chất là Giải báo chí thường niên về Quốc hội và HĐND các cấp...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ Hai - năm 2024, ngày 26.12. Ảnh: Thanh Chi

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lãnh đạo Quốc hội, nhất là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn... đã nhiều lần trực tiếp gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, luôn trân trọng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các cơ quan báo chí hoạt động. Với Giải Diên Hồng, Lãnh đạo Quốc hội hết sức quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải mùa đầu tiên; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng dự tổng duyệt Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ hai - 2024. Ảnh: Hồ Long

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyền thông về Quốc hội, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam, thực sự là cầu nối hai chiều tin cậy gắn kết Quốc hội, HĐND với cử tri và Nhân dân cả nước. Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, chủ động và kịp thời hơn nữa trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, như Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt với các cơ quan thông tấn báo chí chiều 27.12.2023, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ xem xét, hoàn thiện khung khổ pháp lý để báo chí hoạt động hiệu quả hơn nữa, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng dự tổng duyệt Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ hai - 2024. Ảnh: Hồ Long

Riêng với Giải Diên Hồng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải sẽ tăng cường công tác truyền thông; tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng cho các phóng viên, biên tập viên để hiểu rõ hơn về chủ đề, đề tài, thể lệ Giải; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai Giải Diên Hồng của Ban Chỉ đạo Giải, Ban Tổ chức Giải đối với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí địa phương. Qua đó, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị hữu quan cả về số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự Giải. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng sẽ tăng cường, có cơ chế sử dụng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, trưng tập... bảo đảm phục vụ hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức Giải Diên Hồng trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo viết về Quốc hội, HĐND tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tri thức về tổ chức, hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND, gắn bó với cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, luôn nuôi dưỡng niềm đam mê, nhiệt huyết để ngày càng sáng tạo được nhiều hơn các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và HĐND.

- Xin trân trọng cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội!

Quỳnh Chi thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/khang-dinh-y-nghia-suc-hap-dan-su-lan-toa-cua-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-i356302/