Khẳng định sự đồng hành của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ trong các ngày từ 13-17/7/2023. Chuyến công tác lần này với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú khẳng định sự đồng hành của Việt Nam nói chung cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Theo đó, Bộ trưởng đã tham dự Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (HLPF) - trình bày Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 của Việt Nam với tư cách Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng đã tham dự Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (HLPF) với tư cách Trưởng đoàn Việt Nam (Ảnh: MPI)

Trao đổi tại Phiên trình bày VNR, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh quá trình xây dựng VNR lần thứ hai của Việt Nam được tiến hành qua 10 bước với nhiều hình thức nhằm huy động sự tham gia ngay từ đầu của tất cả các bên liên quan, đảm bảo thể hiện được vai trò và tiếng nói của tất cả các bên. Mục tiêu của VNR lần thứ hai nhằm chia sẻ về tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; những thay đổi và tiến bộ quan trọng so với VNR lần thứ nhất; những khó khăn, thách thức đặt ra và định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy việc thực hiện SDGs trong thời gian tới.

Phiên trình bày của Việt Nam nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Các đại biểu tham dự hoan nghênh và đánh giá cao về sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức trình bày VNR lần thứ 2 của Việt Nam và đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến chuyển đổi năng lượng, vai trò của các tổ chức xã hội, thay đổi về chính sách, dữ liệu sử dụng cho VNR, nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau trong thực hiện SDGs tại Việt Nam.

Bộ trưởng gặp mặt các chuyên gia, trí thức gốc Việt trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại New York (Ảnh: MPI)

Trong thời gian tham dự HLPF, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng còn có các buổi làm việc với các cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ về: thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và công nghệ; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; xúc tiến và thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao. Cùng tham dự các buổi làm việc của Bộ trưởng có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn trường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc Đặng Hoàng Giang.

Cụ thể, Bộ trưởng đã có các buổi làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS); Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE); Tổ chức Đánh giá tín nhiệm Moody's; Tập đoàn Dịch vụ Tài chính tình nguyện (FSVC); Tập đoàn SpaceX (công nghệ vũ trụ); Tập đoàn Medtronic (Công nghệ cao về y tế); Trung tâm Brooklyn Navy Yard (Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất hiện đại); Quỹ đầu tư KKR.

Ngoài ra, Bộ trưởng và ông Patrick Santillo, Phó Chủ tịch/CEO Hội đồng Doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) đã chủ trì Tọa đàm bàn tròn về định hướng và cơ hội hợp tác đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn gồm: AES, Citigroup, Davidson Kempner Capital Management, Mitsubishi Corporation Americas, TIAA, S&P Global. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi gặp và làm việc với Giáo sư Joseph Stiglitz (Giải Nobel Kinh tế 2001). Bộ trưởng cũng có buổi gặp mặt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bộ trưởng làm việc với Tổ chức Phát triển kinh tế New York (NYCEDC) trao đổi kinh nghiệm tài chính (Ảnh: MPI)

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, làm việc, Tọa đàm doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở thời kỳ rất tốt đẹp. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới Việt Nam sẽ thu hút được các dự án của Nhà đầu tư Hoa Kỳ với chất lượng cao hơn, có giá trị gia tăng cao, liên kết và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam để cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất có hiệu quả và thành công tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có các buổi làm việc với các cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Đặc biệt, gặp mặt các chuyên gia, trí thức gốc Việt trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại New York. Tại đây, Bộ trưởng đã thông tin về các hoạt động nổi bật sắp tới tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và các chương trình quan trọng mà Trung tâm đang thực hiện. Bộ trưởng bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu mà mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia đã đạt được, đặc biệt là qua chương trình VietChallenge, đồng thời tiếp tục kêu gọi các thành viên mạng lưới có nhiều hoạt động hơn trong tương lai để củng cố, mở rộng mạng lưới và hỗ trợ các thành viên phát triển. Bộ trưởng cũng gửi lời mời các thành viên mạng lưới về tham gia sự kiện khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc vào cuối tháng 10 năm nay tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Làm việc với Tổ chức Phát triển kinh tế New York (NYCEDC), hai bên đã trao đổi về kinh nghiệm và khả năng hợp tác trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NYCEDC với kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Được biết quá trình hình thành của TP New York đã chuyển từ nền kinh tế dựa trên sản xuất sang dựa trên dịch vụ chất (như tài chính, truyền thông) và giờ là nền kinh tế dựa trên khoa học công nghê. Đây là mô hình hay, có sự gần giống nhau để TP. Hồ Chí Minh hợp tác, kết hợp học hỏi.

Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trao đổi thẳng thắn với NYSE về những kinh nghiệm của NYSE trong việc phát triển thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh (Ảnh: MPI)

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), từng bước cụ thể hóa nội dung tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và NYSE năm 2022, trên cơ sở đó, trao đổi thẳng thắn với NYSE về những kinh nghiệm của NYSE trong việc phát triển thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh… để áp dụng bài học kinh nghiệm, góp phần vào quá trình xây dựng một trung tâm tài chính tại Việt Nam. NYSE cũng lưu ý Việt Nam cần phải có hệ thống thuế, ngân hàng, khuôn khổ pháp lý liên quan minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Moody’s đã có buổi thảo luận về tình hình, xu hướng thị trường toàn cầu. Moody’s đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt nam và xếp hạng tín nhiệm ngày càng tăng của quốc gia.

Với Quỹ Đầu tư KKR, là một trong những Quỹ Đầu tư lớn, hàng đầu thế giới, KKR cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường kết nối Việt Nam với các đối tác, doanh nghiệp quốc tế và đem vào những kinh nghiệm, chuyên gia nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển một trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng làm việc với Sở dịch vụ Tài chính bang New York (DFS) , trao đổi về những yếu tố cần thiết để xây dựng, phát triển một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: MPI)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng còn buổi trao đổi ngắn nhưng sâu sắc với bà Adrienna Harris, Giám đốc Sở dịch vụ Tài chính bang New York (DFS) và các chuyên gia, lãnh đạo DFS về những yếu tố cần thiết để xây dựng, phát triển một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cụ thể, DFS cho rằng Việt Nam cần có một hệ thống tài chính với cơ chế quản lý, hoạt động minh bạch, rõ ràng về khuôn khổ pháp lý, phối hợp với ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý về tài chính giữa các quốc gia.

Tại Tập đoàn Dịch vụ Tài chính tình nguyện (FSVC), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ông Andrew Spinler, Chủ tịch kiêm CEO đã có những thảo luận nhiều chuyên môn, sâu sắc về kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chinh tại Việt Nam, có những đánh giá, so sánh Việt Nam với các trung tâm tài chính hiện có trên toàn cầu, những điều kiện cần và đủ để xây dựng, hình thành trung tâm tài chính và đặc biệt những bước tiếp theo để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này trong ngắn hạn và dài hạn.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy hiểu biết quốc tế (BCIU), Bộ trưởng đã tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn lớn là thành viên của BCIU (Tập đoàn AES, TIAA, CitiGroup, Mitsubishi Châu Mỹ, Davidson Kempsẻr Capital Management, S&P Global,…). Dịp này, Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và cho quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước thời gian tới. Các Tập đoàn đều rất quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt thời gian tới.

Trao đổi với GS Joseph Stiglitz, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2001, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn GS sẽ có cơ hội thăm và tham vấn cho Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội và hình thành Trung tâm tài chính (Ảnh: MPI)

Trao đổi với GS Joseph Stiglitz, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2001, cố vấn kinh tế của Tổng thống Bill Clinton, giáo sư của Đại học Columbia, từng là Kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới, Bộ trưởng đã cập nhập về tình hình kinh tế Việt Nam và mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới, cũng như các thách thức phải vượt qua. GS Joseph Stiglitz đã chia sẻ về tình hình kinh tế thế giới, tác động đến Việt Nam hướng đến kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng là rất phù hợp, qua đó để thu hút đầu tư FDI. Tuy nhiên, GS cũng lưu ý Việt Nam cần mở rộng thị trường trong nước thì mới thì mới thu hút được FDI và phải lưu ý phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng cũng nêu vấn đề Việt Nam cũng đang nghiên cứu để xây dựng Trung tâm tài chính (TTTC) tại T.P HCM. GS Joseph Stiglitz đã có lời khuyên trong quá trình xây dựng TTTC cần theo hướng minh bạch, kết nối thị trường và các định chế tài chính quốc tế. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn GS Joseph Stiglitz có cơ hội thăm và tham vấn cho Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội và hình thành TTTC./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/khang-dinh-su-dong-hanh-cua-viet-nam-cung-cong-dong-quoc-te-trong-thuc-hien-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-642003.html