Khẳng định giá trị của hạnh phúc

Tháng 6/2012, Liên hợp quốc tuyên bố chọn ngày 20/3 hằng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho người dân.

Lào Cai, ngày Quốc tế Hạnh phúc hằng năm trùng với dịp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã các cấp. Với phương châm khỏe để hạnh phúc, Sở Văn hóa và Thể thao phát động lồng ghép nhiều sự kiện văn hóa, thể thao để chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Những ngày này, trên khắp các cung đường của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rực rỡ băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về ngày Quốc tế Hạnh phúc. Cùng với tuyên truyền trực quan, các đội thông tin lưu động trong tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động dọc các trục đường chính, cụm dân cư, nơi công cộng.

Năm 2024, chủ đề của ngày Quốc tế Hạnh phúc là “Hạnh phúc cho mọi người”, với các khẩu hiệu: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn. Sở Văn hóa và Thể thao triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các ngành tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Các nội dung tuyên truyền nhằm nêu bật nhân tố điển hình “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống ngày càng thân thiện, trong lành hơn.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề nghị các địa phương đa dạng các hoạt động kỷ niệm, như tổ chức cuộc thi, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách hoặc chiếu phim chủ đề về hạnh phúc gia đình; ưu tiên lồng ghép các chương trình thiện nguyện, thăm, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực được tổ chức trong suốt thời gian qua đã thể hiện Lào Cai là vùng đất thân thiện; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc để người dân yên tâm vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khang-dinh-gia-tri-cua-hanh-phuc-post381560.html