Khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 13-10, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Lam

Báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động tối đa quân số, phương tiện khẩn trương triển khai các biện pháp tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, để tiếp cận hiện trường phải vượt qua nhiều ngầm suối, hơn 10 điểm sạt lở đất. Hiện, các đơn vị công binh đang được huy động cùng thiết bị máy móc tổ chức thông đường, nỗ lực có thể tiếp cận hiện trường sớm nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, nhiều người còn mất liên lạc, nguy cơ bị vùi lấp. Vì vậy, yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn phải hết sức khẩn trương, cấp bách. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Quân khu 4) và các cơ quan tập trung chỉ đạo, cấp bách triển khai lực lượng để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân với phương châm tiếp cận nhanh nhất, ứng cứu khẩn trương nhất. Đồng thời, cần lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đưa lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương tập trung khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn; khắc phục ngay các vị trí sạt lở, các ngầm tràn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với lực lượng Quân đội và chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Viết Lam

"Đặc biệt, hiện nay, cơn bão số 7 đang tiến vào đất liền có thể gây mưa lớn và đặc biệt lớn trên diện rộng, nên các lực lượng cần hết sức cảnh giác và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ. Tổ chức kiểm tra lại toàn bộ các vị trí có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chú ý tới đảm bảo an toàn hồ đập, đê kè trên địa bàn, tránh nguy cơ lũ chồng lũ. Tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mọi biện pháp không để dân bị đói, bị rét; tuyệt đối không để nhân dân trong cảnh màn trời chiếu đất. Sau khi nước rút, địa phương kịp thời có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, phòng chống ô nhiễm môi trường; nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất."- Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Tối ngày 13-10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương trực tiếp tham gia chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khan-truong-to-chuc-cong-tac-cuu-ho-cuu-nan-tai-thuy-dien-rao-trang-3-post434001.html