Khẩn trương tái định canh cho hàng trăm hộ để xây hồ chứa nước ngàn tỷ ở Lâm Đồng

Mặc dù đã làm lễ khởi công nhưng Lâm Đồng vẫn chưa thể triển khai xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét do nhiều vướng mắc liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng, tái định canh cho hàng trăm hộ dân.

Một góc trong khu vực xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét

Ngày 3/3, bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, dự án hồ chứa nước Ta Hoét (xã Hiệp An) có tổng mức đầu tư 981,6 tỷ đồng do Sở NN&PTNT Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Dự án nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người và nước tưới cho 2.580ha đất canh tác.

Theo bà Thúy, công tác đền bù giải phóng mặt bằng có thiếu sót chưa rà soát đầy đủ các trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ. Mặt khác, gần 120 hộ dân cần được bố trí đất tái định canh, trong đó có 67 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua rà soát, UBND huyện Đức Trọng xác định chỉ còn khu vực khoảnh 5 - 6, tiểu khu 278A (xã Hiệp An) có diện tích đủ rộng (hơn 48ha) phù hợp làm nơi tái định canh cho các hộ dân nói trên. Cụ thể, khu đất này ở độ cao 1.500m, gần hồ chứa nước, không xa quốc lộ, khá thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp.

Nơi được lựa chọn làm khu tái định canh

Hiện 2ha đất ở khu vực này có đá lớn nên huyện sẽ cho khai thác đá để làm đường giao thông tại chỗ thuộc dự án. Đối với 17ha đất có đá nhỏ trên bề mặt, địa phương sẽ tiến hành san gạt, cải tạo để người dân tổ chức sản xuất.

Hiện trạng khu đất dùng để tái định canh có 39ha được giao cho Cty CP Tập đoàn Tân Mai trồng rừng 20 năm qua. Địa phương đã đặt vấn đề thu hồi đất và được sự đồng thuận của công ty này. Với 9ha đất còn lại thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh là đất trống hoặc cây tái sinh nên không có trở ngại gì lớn.

Cũng theo bà Thúy, đến nay đã có 20 hộ đăng ký vào khu tái định canh. Đối với gần 100 hộ khác, địa phương tiếp tục vận động để có được sự đồng thuận. Huyện đã giao Trung tâm Nông nghiệp, Phòng NN&PTNT nghiên cứu, định hướng cho người dân trong việc trồng trọt, chăn nuôi tại khu vực tái định canh.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho hay, sau ngày khởi công, dự án chưa thể triển khai xây dựng do vẫn còn những vướng mắc của người dân.

Thông tin về dự án hồ Ta Hoét vừa được chủ đầu tư lắp đặt tại khu vực dự án

Sở NN&PTNT, Sở TN&MT Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng đang khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm thẩm định, phê duyệt phương án tái định canh; xây dựng hạ tầng (điện, nước, giao thông) để người dân sớm được nhận đất và có điều kiện canh tác ngay.

Như Tiền Phong đã phản ánh, ngày 20/2, khi UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét, nhiều người dân đã đến phản đối với lý do chưa thống nhất trong thỏa thuận đền bù. Diện tích để làm hồ chứa nước là 122,8ha, trong đó, diện tích thu hồi đất của các hộ khoảng 100ha.

Thời điểm khởi công, nhiều hộ dân bày tỏ sự không đồng thuận việc triển khai dự án

Số hộ bị thu hồi đất để triển khai dự án khoảng 189 hộ và số đền bù giải phóng mặt bằng hơn 220 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện mới có 55 hộ nhận tiền đền bù (hơn 71 tỷ đồng) đối với diện tích đất bị thu hồi (trên 55ha).

Về nguyên nhân chưa nhận tiền đền bù, các hộ cho rằng có sự chênh lệch diện tích trong quá trình đo đạc; mức giá đền bù đất đai, cây trồng và vật kiến trúc chưa thỏa đáng…

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khan-truong-tai-dinh-canh-cho-hang-tram-ho-de-xay-ho-chua-nuoc-ngan-ty-o-lam-dong-post1514628.tpo