Khẩn trương ôn tập cho học sinh lớp 9

Hà Nội đã chốt số lượng môn thi vào lớp 10 THPT công lập là ba môn thi. Không có môn thi thứ tư. Từ nay đến kỳ thi còn hơn hai tháng song các nhà trường đang tận dụng khoảng thời gian này để vừa dạy và học kiến thức mới, vừa củng cố và ôn tập cho học sinh.

Trường THCS Trưng Nhị - quận Hai Bà Trưng có 8 lớp 9 với tổng số hơn 300 học sinh khối 9. Trong những ngày này, cùng với dạy và học kiến thức mới của ba môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thì các giáo viên dạy tại ngôi trường này song song ôn tập kiến thức cho học sinh. Điểm đặc biệt là nhà trường đã phân loại học sinh thành hai nhóm: chăm và chưa chăm.

Con đã ở nhóm chưa chăm, nhưng được các cô kèm cặp, con đã có kết quả học tốt hơn.

Học sinh Thái Yến Phương - Trường THCS Trưng Nhị - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Chia học sinh thành các nhóm có cùng trình độ để có phương pháp phụ đạo phù hợp là giải pháp được nhiều nhà trường triển khai. Trước đó, các nhà trường cũng đã tổ chức kiểm tra khảo sát trình độ học sinh với hình thức và độ khó tương đương với kỳ thi thật vào lớp 10, vừa làm căn cứ để chia nhóm ôn tập, vừa giúp các em có cơ hội làm quen, tập dượt với kỳ thi.

Trường THCS Trưng Nhị - quận Hai Bà Trưng phân loại học sinh thành hai nhóm: chăm và chưa chăm.

Trước lo lắng của nhiều học sinh, phụ huynh về việc số lượng học sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng hơn 5 nghìn em so với năm học trước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định: "Thành phố kiên trì triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, đáp ứng nguyện vọng học tập của 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở".

Để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, các nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập hiệu quả, đặc biệt quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm quyền lợi dự thi của tất cả học sinh.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/khan-truong-on-tap-cho-hoc-sinh-lop-9-229051.htm