Khẩn trương làm rõ vụ lấn chiếm đất rừng để xây dựng nghĩa trang

Khu đất rừng sản xuất rộng hơn 1.000 m2, nhưng lại liên tiếp xảy ra các vụ việc tự ý xây nghĩa trang gia tộc trái phép. Đáng nói, trường hợp đầu sau khi chấp hành yêu cầu buộc tháo dỡ của cơ quan chức năng, không lâu sau, lại xuất hiện một số đối tượng tự xây dựng khuôn viên nghĩa trang gia tộc trên chính phần bị phát hiện sai phạm, xử lý.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho hay, đơn vị đang tiến hành điều tra đơn tố giác của ông Trần Ngọc Phi (trú thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn) về việc ông Phi bị ông Phan Văn Mai (cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) lấn chiếm đất đai, phá hoại tài sản và xây dựng nghĩa trang trái phép.

Ông Phi phát hiện một số đối tượng lạ tự ý xây tường rào, khuôn viên nghĩa trang ngay trên phần đất rừng sản xuất của mình.

Theo phản ánh, tại khu đất rừng sản xuất rộng hơn 900m2 nằm gần đường số 5 (ven Nghĩa trang Hòa Sơn, thuộc thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) của ông Phi được quyền chuyển nhượng từ năm 2013. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông này đã tự san gạt mặt bằng và xây dựng bờ kè, hàng rào với ý định sau này sẽ làm nơi chôn cất mai táng người thân.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền UBND xã Hòa Sơn đã có thông báo: “Đây là khu vực đất rừng sản xuất, không thuộc quy hoạch nghĩa trang nên người dân không được tự phát, sử dụng làm mục đích xây dựng”.
Bản thân ông Phi, sau đó đã chấp hành theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, dừng mọi hoạt động xây dựng trái phép của mình.

Tuy nhiên, vào ngày 15/8 vừa qua, khi ông Phi lên thăm khu đất rừng sản xuất của mình, đã phát hiện tường rào bảo vệ quanh khu đất đã bị ai đó đập phá. Càng bất ngờ hơn, ngay tại trung tâm khu đất trước đây ông Phi thực hiện xây dựng nghĩa trang gia đình và được UBND xã Hòa Sơn phát hiện, xử lý, buộc tháo dỡ, lại đang được một số đối tượng khác tự ý vào xây dựng một khuôn viên nghĩa trang mới, thậm chí, nhóm đối tượng này còn xây một tấm bình phong khắc tên dòng họ khác và “đính kèm” thêm 2 ngôi mộ giả giữa khu đất.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, ông Phi biết được các đối tượng tự ý xây dựng nghĩa trang ngay trên đất rừng sản xuất của ông, không ai khác là người làm cho ông Phan Văn Mai - một người ngụ cùng xã. Do vậy, ngay khi phát hiện ra vụ việc, ông Phi đã đến Công an xã Hòa Sơn trình báo.

Theo Trung tá Lê Văn Hai, Trưởng Công an xã Hòa Sơn, ngay khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an xã đã vào cuộc xác minh thông tin, và sẽ chuyển hồ sơ lên Công an cấp trên và ngành chức năng huyện Hòa Vang để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Khu đất rừng sản xuất gần đường số 5 (ven Nghĩa trang Hòa Sơn, thuộc thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhưng người dân lại tự ý xây trái phép khuôn viên nghĩa trang gia tộc.

Theo nhiều người dân địa phương tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, khu đất đang xảy ra vụ việc là đất rừng sản xuất, nằm ven Nghĩa trang Hòa Sơn, thuộc thôn Phú Thượng. Đây là vị trí cấm xây dựng nghĩa trang, chôn cất mồ mả. Do đó việc xây dựng nêu trên là hành vi xây dựng trái phép. Đặc biệt, 2 ngôi mộ chỉ mới mọc lên vài ngày cuối tháng 8-2023 vừa qua trên khu đất, đây là hành vi xây dựng mộ giả trắng trợn nhằm hình thành các khu nghĩa trang, để mua bán đất trái phép.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Bền - chủ sở hữu cũ của khu đất rừng sản xuất tại khu vực đường số 5 khi được Công an mời lên làm rõ vụ việc đã khai nhận: Vào năm 2013, ông Bền đã chuyển nhượng 450m2 cho ông Phan Văn Mai và khoảng 900m2 cho ông Trần Ngọc Phi. Đến ngày 23/8 vừa qua, thì ông mới biết thông tin là ông Mai xây dựng khuôn viên mộ gia tộc trên đất rừng, và phần xây dựng thậm chí đã lấn chiếm trên khu vực đất mà ông đã chuyển nhượng cho ông Phi.

Cũng theo ông Bền, sau khi bị ông Phi tố cáo hành vi hủy hoại tài sản, lấn chiếm đất đai tại khu vực trên, ông Mai cùng một số người khác thường xuyên đến nhà ông để chửi bới, gây rối. Hiện, ông đang trích xuất camera để có bằng chứng nhằm tố cáo hành vi này lên cơ quan Công an.

Theo Công an xã Hòa Sơn, ông Bền nếu xác định ông Mai có hành vi gây rối, chửi bới tại nhà mình thì làm đơn trình báo Công an. Lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý. Các ngành chức năng huyện Hòa Vang sẽ sớm xác minh, làm rõ vụ việc về hành vi tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/khan-truong-lam-ro-vu-lan-chiem-dat-rung-de-xay-dung-nghia-trang-i706418/