Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay huấn luyện

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm hỏi, động viên người bị thương

* Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả

QĐND - Vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 7-7, trong quá trình bay huấn luyện nhảy dù, máy bay trực thăng Mi-171 thuộc Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) cất cánh từ Sân bay Hòa Lạc, đã bị tai nạn, rơi xuống khu vực thuộc thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Trên máy bay có 21 đồng chí, gồm tổ lái 3 người, 2 giáo viên dù và 16 học viên. Vụ tai nạn đã làm 16 đồng chí hy sinh và 5 đồng chí bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng của Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tiểu đoàn 93 (Binh chủng Công binh), Công an thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã khẩn trương đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; đưa người bị thương đi cấp cứu và khắc phục hậu quả. Cục Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các Bệnh viện Quân y: 103, 105, 354, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) đã huy động 5 tổ bác sĩ, y sĩ có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương về Bệnh viện Quân y 105 cấp cứu, sau đó chuyển người bị thương về Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, đã đến hiện trường vụ tai nạn kiểm tra; đến Bệnh viện Quân y 105, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thăm hỏi những đồng chí bị thương; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị phối hợp với Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị yêu cầu: Cục Quân y, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác và các bệnh viện quân y tập trung cao nhất mọi nguồn lực cứu chữa người bị thương; tổ chức nhận dạng, giám định ADN, xác định chính xác danh tính các trường hợp đã hy sinh. Các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị làm tốt công tác tử sĩ; tiến hành lễ truy điệu và an táng trọng thể, đúng Điều lệnh Quân đội, phù hợp với nguyện vọng của gia đình; tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Trước mắt, Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình có quân nhân hy sinh 50 triệu đồng, bị thương 10 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cần tập trung nhanh chóng ổn định tình hình; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho bộ đội, lực lượng vũ trang địa phương và thăm hỏi, động viên gia đình có quân nhân hy sinh, bị thương; duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, bảo đảm SSCĐ cao.

* Chiều 7-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thăm hỏi, động viên từng quân nhân bị thương đang điều trị tại viện. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã báo cáo với Chủ tịch nước về nỗ lực cứu chữa thương binh của cán bộ, thầy thuốc, nhân viên của viện. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương sự nỗ lực, tinh thần chủ động, khẩn trương cứu chữa thương binh của cán bộ, thầy thuốc Cục Quân y, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, các bệnh viện quân đội và lực lượng cứu hộ, cứu nạn; biểu dương các cơ quan, đơn vị quân đội đã chỉ đạo thông suốt, huy động lực lượng kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chủ tịch nước đề nghị lực lượng quân y, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa những đồng chí bị thương. Chủ tịch nước mong rằng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ổn định tình hình, biến đau thương thành hành động cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

HƯƠNG HỒNG THU – TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-vu-tai-nan-may-bay-huan-luyen/310390.html