Khẩn trương điều tra vụ chém người gần đứt lìa tay tại TP.HCM

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang khẩn trương điều tra vụ chém người táo tợn xảy ra vào chiều 21/10 trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh).

Nạn nhân là ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1975, ngụ đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1), bị 2 đối tượng dùng mã tấu tấn công phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 ngày 21/10, ông Bình điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng từ quận 1 đi chợ Bà Chiều, quận Bình Thạnh. Khi chạy xe qua cầu Bông khoảng 300m, ông Bình bị 2 kẻ lạ mặt tấn công. Đối tượng ngồi sau đã rút mã tấu vung chém nhiều nhát vào người ông Bình làm ông không kịp chống đỡ, ngã xuống đường và bất tỉnh tại chỗ .

Sau đó, hai đối tượng gây án đã rồ ga bỏ chạy hướng về chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, chạy được 100m, xe gắn máy của hai đối tượng va chạm với xe mô tô của người đi đường làm chúng ngã xuống đường. Lo sợ người dân truy đuổi, hai đối tượng đã vứt xe gắn máy lại hiện trường, chạy bộ vào hẻm thoát thân.

Theo chẩn đoán ban đầu, ông Bình bị 3 vết chém ở đầu gối chân phải, khuỷu tay phải, trong đó, một đoạn cánh tay phải gần đứt lìa. Cơ quan Công an TP.HCM đã có mặt tại bệnh viện, chờ ông Bình hồi tỉnh để khai thác bước đầu về quan hệ, mâu thuẫn cá nhân phục vụ công tác khoanh vùng, bắt giữ những kẻ gây án.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/khan-truong-dieu-tra-vu-chem-nguoi-gan-dut-lia-tay-tai-tphcm-20161022075918431.htm