Khám xét nhà nghi phạm, hé lộ tình tiết bất ngờ vụ giết nữ lái buôn

Khám xét nhà nghi phạm, cơ quan công an đã tìm thấy nhiều tài sản và vật dụng của nạn nhân được cất giấu dưới bếp.

Sáng 21/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình điều tra khám nghiệm nhà của nghi can Nông Văn K. (24 tuổi, ngụ thôn 12, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), CSĐT đã thu được nhiều tài sản và vật dụng của nạn nhân.

K. là nghi phạm liên quan đến vụ mất tích, sát hại nữ lái buôn Lê Thị X. (49 tuổi, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên nghi phạm đã tự tử vào ngày 19/2.

Cơ quan công an đang khám xét nhà nghi phạm.

Cụ thể, đêm 20/2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét nhà của K, thu giữ 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai, sổ ghi chép mua bán, dép, nón bảo hiểm… của bà Lê Thị X..

Theo Đại tá Bôn, số điện thoại gọi cho bà X. vào chiều 13/2, đến mua hàng cũng chính là số mà đối tượng K. thường xuyên sử dụng.

“Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra, chưa khởi tố vụ án”, Đại tá Bôn cho biết thêm.

Chó nghiệp vụ đã được đưa vào hiện trường để tìm chứng cứ vụ án.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, trưa 13/2, bà X. đang nhận được điện thoại của một người hẹn đi bán tiêu rồi mất tích.

Đến khoảng 15h, ngày 20/2, lực lượng công an và người dân phát hiện 1 bao tải trôi dọc suối nước đục đoạn chảy qua xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Khi chiếc bao vừa được vớt lên, mọi người kinh hoàng phát hiện bên trong có chứa thi thể của chị X. nhưng đã bị mất tứ chi .

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiền hành điều tra làm rõ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kham-xet-nha-nghi-pham-he-lo-tinh-tiet-bat-ngo-vu-giet-nu-lai-buon-a316096.html