Khám phá vườn hoa anh đào độc lạ ở Hải Phòng

Ít ai ngờ rằng, giữa lòng thành phố Hải Phòng có 1 khu vườn hoa anh đào độc lạ mang từ Nhật Bản về trồng đang trở thành điểm check-in của du khách.

Đón khách đến tham quan trang trại hoa anh đào đang bung nở rực rỡ, ông Lê Đức Thái tự hào vì là người đầu tiên trồng thành công giống hoa anh đào Edo higan sakura đặc trưng của đất nước Nhật Bản tại Hải Phòng. Qua tìm hiểu của ông Thái, vườn hoa 20.000 m2 với gần 5.000 cây hoa anh đào của ông cũng nằm trong số ít vườn anh đào có quy mô lớn trên cả nước.

Vườn hoa Anh đào với 5000 gốc của ông Thái ở huyện An Dương, Hải Phòng

Kể về cơ duyên với loài hoa đến từ đất nước mặt trời mọc, ông Thái cho biết: "Năm 2015, một lần đến Điện Biên, tôi bị mê hoặc bởi vườn hoa anh đào của ông Trần Lệ (một người bạn cùng quê Hải Phòng). Lúc đó, tôi bỗng nảy ra ý tưởng mang giống hoa này về Hải Phòng trồng thử nghiệm. Và rồi, tôi đã bỏ một khoản tiền lớn mua cây giống và học hỏi kinh nghiệm, chăm sóc loài hoa này".

Hồi tưởng lại giai đoạn đầu khi trồng thử nghiệm giống hoa Anh đào, ông Thái cười nói: "Khi quyết định bỏ khoản tiền lớn đi làm việc này, ai cũng bảo ông liều lĩnh bởi thổ nhưỡng Hải Phòng không thích hợp với việc trồng hoa Anh đào, vừa là vùng trũng, đất mặn, tỉ lệ phèn chua cao... Vậy nên, đợt đầu thực nghiệm, qua một đợt mưa lụt, hàng trăm gốc hoa Anh đào cứ chết dần, chết mòn, thiệt hại hàng tỉ đồng".

Ông Lê Đức Thái đang giới thiệu hành trình chăm sóc những cây hoa anh đào mang từ Nhật về

Góc vườn rợp sắc hoa Anh đào của ông Thái

Sắc hoa Anh đào nở rộ giữa vườn rộng 20.000m2 của gia đình ông Thái

Không chịu khuất phục với thất bại này, ông Thái đã bán nhà, dồn tiền mua thêm cây giống về trồng tiếp. Để cây sinh trưởng tốt, ông Thái thau chua rửa mặn lớp đất mặt, trồng cây trên đất cao để tránh ngập úng. Sau hơn 7 năm, vườn hoa Anh đào của ông Thái đã phát triển tốt, càng trồng lâu, cây càng "sai" hoa.

Giống hoa Anh đào thường nở đúng dịp Xuân, lại dễ chăm sóc hơn các loài hoa đào truyền thống. Giống Anh đào Nhật Bản không cần trút lá mới ra hoa, lại ít sâu bệnh hơn giống đào của nước mình. Thông thường, mỗi nụ hoa Anh đào cho ra 5 - 7 bông, cánh to rực rỡ. Thời điểm giữa tháng Giêng, hoa nở kín cành, cả vườn tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào.

Theo lời ông Thái, mỗi cây giống hoa Anh đào có giá bán tầm 1 - 2 triệu đồng (tùy độ cao của cây). Riêng cây anh đào đến tuổi ra hoa sẽ có giá từ 15 triệu đồng trở lên, cây lâu năm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng…. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến đặt mua hàng trăm gốc anh đào của ông Thái về trồng tại khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, công viên… Riêng đợt Tết nguyên đán Quý Mão vừa qua, vườn anh đào đã xuất hơn hàng chục cây cả cây giống lẫn cây trưởng thành mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình ông Thái.

Không chỉ có giá trị kinh doanh buôn bán, vườn hoa anh đào của ông Thái còn có giá trị du lịch. Trong đợt Tết nguyên đán, mỗi ngày vườn hoa của ông Thái đón 100-300 lượt khách. Ông Thái tâm sự: “Đến ngày hôm nay, rất nhiều khách tìm đến tham quan, chụp ảnh. Vướng mắc nhất hiện nay là nhân sự chăm sóc, vệ sinh khu vườn đào còn thiếu nên chưa muốn phát triển theo hướng du lịch. Khách đến đây tham quan vẫn hoàn toàn miễn phí. Sang năm, sau khi nhân sự đầy đủ, tôi chắc chắn sẽ mở rộng quy mô, trở thành điểm tham quan, du lịch, check-in có bán vé cho người dân thành phố dịp xuân về”.

Hải Yến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/kham-pha-vuon-hoa-anh-dao-doc-la-o-hai-phong-172230206124931389.htm