Khám phá, trải nghiệm du lịch sinh thái biển phù sa Thạnh Phú

Thạnh Phú - huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có chiều dài bờ biển hơn 25km, được bồi lắng phù sa bởi hai sông lớn là Hàm Luông và Cổ Chiên, đã tạo tiềm năng và lợi thế cho huyện phát triển kinh tế biển và phát triển loại hình du lịch sinh thái biển.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023), UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) biển Thạnh Phú năm 2023 với chủ đề “du lịch biển Thạnh Phú liên kết và phát triển”.

Đây là dịp để huyện Thạnh Phú giới thiệu những điểm du lịch, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương đến với du khách, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh du lịch, thương mại trong và ngoài tỉnh.

Bãi biển Thạnh Phú Bến Tre hay còn gọi là bãi biển Cồn Bửng, cách trung tâm thành phố Sài Gòn khoảng 150km.

Du khách tham quan tắm biển tại Khu du lịch Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Du khách trải nghiệm giăng lưới bắt cá tại điểm du lịch Chín Sông, huyện Thạnh Phú.

Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thạnh Phú Nguyễn Văn Tưởng, nước biển Thạnh Phú không xanh và không cát trắng nhưng mang nét đặc trưng của vùng biển phù sa. Đất, tình người và truyền thống văn hóa, các di tích lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái được xem là những sản phẩm đặc sản đầu tiên để huyện khai thác và phát triển du lịch, xứng tầm với khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh.

Chuẩn bị phục vụ dịp lễ 30/4 và Tuần lễ VHTTDL biển Thạnh Phú, một số cơ sở phục vụ ẩm thực đã khai trương hoạt động tại Cồn Bửng. Điển hình như cơ sở Phương Nam đã khai trương hoạt động vào ngày 25/4/2023. Đại diện cơ sở này cho biết, quán phục vụ rất nhiều món ăn hải sản tươi ngon được chế biến từ thủy hải sản, sản phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương. Tuy nhiên chủ lực của quán là các món ăn hải sản như tôm bù tạt, gỏi bông bần, thòi lòi nướng muối ớt, nghêu hấp sả gừng, hàu nướng mỡ hành, sò huyết rang me, mực nướng sa tế…

Tại Khu di tích, Bảo tàng tỉnh sẽ trưng bày, triển lãm ảnh chủ đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, với trên 100 bức ảnh và 35 hiện vật là các loại phương tiện vũ khí, giấy tờ, sách báo tư liệu liên quan. Qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương đến quý quan khách với góc nhìn nơi đây là một trong những “địa chỉ đỏ” của du lịch cả nước, đáng để du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Trong những năm gần đây, Tuần lễ VHTTDL huyện Thạnh Phú đã trở thành hoạt động định kỳ của địa phương, nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch nội địa trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trải nghiệm, khám phá. Đến với Thạnh Phú, du khách được tắm mình vào nước biển đậm chất phù sa và phong cảnh biển vừa hoang sơ, vừa mới mẻ với những hình ảnh dễ dàng bắt gặp là các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, hay những cánh quạt điện gió khổng lồ trên bờ và cả ngoài khơi.

Hiện nay, các HTX thủy sản Bình Minh, Thạnh Lợi đã chuẩn bị bãi để phục vụ du khách đến trải nghiệm bắt nghêu, hàu. Bên cạnh hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, HTX có định hướng sẽ gắn kết với các đơn vị lữ hành phục vụ khách tham quan, trải nghiệm và khám phá, vừa giúp HTX bán thêm sản phẩm nông nghiệp, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho HTX và quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kham-pha-trai-nghiem-du-lich-sinh-thai-bien-phu-sa-thanh-phu-post245365.html