Khám phá tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Cảnh sát biển hai nước Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiến hành các hoạt động phối hợp diễn tập, thực thi pháp luật trên biển.

Ngày 13/6, tàu tuần tra ECHIGO của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị sáu ngày đến Việt Nam.

Tàu tuần tra Echigo mang số hiệu PLH 08, dài 104,5 m, rộng 14,6 m, trọng tải 3.100 tấn với khí tài, phương tiện tác chiến hiện đại do Đại tá Toyota Chikara chỉ huy tàu, cùng 84 sĩ quan, thủy thủ.

Tại buổi họp báo đón tàu, Đại tá Toyota Chikara cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức diễn tập trên biển nhằm trao đổi chuyên môn về nghiệp vụ tác chiến.

Mục đích là là nhằm nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trên biển, học tập kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn trên biển, tuần tra đảm bảo an ninh hàng hải.

Cũng theo ông Toyota Chikara, cảnh sát biển Nhật Bản cũng sẽ tổ chức một buổi seminar trình bày về cơ cấu tổ chức cảnh sát biển Nhật Bản, về trị an bờ biển để hai bên có thể học hỏi, trao đổi thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu tuần tra ECHIGO:

Tàu ECHIGO của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng.

Tàu tuần tra Echigo mang số hiệu PLH 08, dài 104,5 m, rộng 14,6 m, trọng tải 3.100 tấn .

Phần cabin tàu được trang bị hệ thống ra đa hiện đại

Phía đuôi tàu có sàn đáp dành cho trực thăng.

Một xuồng cứu hộ trên tàu ECHIGO.

Hai bên hông tàu ECHIGO được trang bị đến bốn xuồng và tàu cứu hộ loại nhỏ.

Một bên hông tàu ECHIGO

Tàu tuần tra được trang bị hai khẩu pháo loại nhỏ phía đầu mũi.

Sàn đáp trực thăng của tàu ECHIGO.

Cờ Việt Nam được treo trên cabin tàu ECHIGO khi cập cảng Đà Nẵng

Thủy thủ tàu ECHIGO trao đổi với các đồng nghiệp Việt Nam

Đại tá Toyota Chikara chỉ huy tàu ECHIGO tại buổi hợp báo. Ảnh: TT

Tấn Tài

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/kham-pha-tau-tuan-tra-cua-luc-luong-bao-ve-bo-bien-nhat-ban-post177348.gd