Khai tử rừng dừa nước lớn nhất tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thu hồi hơn 87ha đất, trong đó có 50ha rừng dừa nước lâu đời của dân xã Bình Phước để xây hồ chứa nước cung cấp cho sản xuất nhà máy. Ông Nguyễn Thế Nhân, chủ tịch UBND xã Bình Phước, cho rằng, rừng dừa nước này trước đây được quy hoạch là rừng phòng hộ nhưng dân không chịu bởi họ không được khai thác, sử dụng để có thu nhập. Nay thu hồi nhưng họ băn khoăn, lo lắng về môi trường. Còn khoảng 20ha rừng dừa nước của người dân, xã kiến nghị Nhà nước lấy tiền đền bù của chủ đầu tư để mua lại, chuyển thành rừng phòng hộ, giữ môi trường sinh thái trong vùng. Ông Nhân cho hay, hiện trên địa bàn xã đã hết đất để trồng lại rừng thay thế, nếu trồng lại rừng thay thế thì trồng ở xã khác, nếu không có thì trồng lại rừng ở huyện khác.

Tiến sĩ môi trường Chu Mạnh Trinh cho rằng phải cân nhắc việc đánh đổi 50ha rừng dừa nước trước khi phá bỏ mảng xanh quý này để phục vụ dự án, không dễ gì để có được một rừng dừa nước lớn như vậy. Rừng dừa nước như một lá chắn cho ruộng đồng, làng mạc và đây là nơi phù hợp để các loài hải sản nước lợ sinh sản. Rừng dừa nước Bảy Mẫu ở Hội An (Quảng Nam) sinh thái ở đó rất đa dạng và khi Hội An giữ lại rừng dừa này đến nay đã rất thành công, không chỉ có tôm cá mà còn khai thác du lịch, tạo sinh kế lâu dài cho người dân và là một lá chắn quan trọng phố cổ. Đưa ra so sánh này để tỉnh thấy cái lợi, cái hại trước khi ra quyết định cuối cùng là có nên khai tử 50ha rừng dừa nước tự nhiên chỉ để đổi lại một hồ chứa nước cho một dự án nhạy cảm như sản xuất bột giấy.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_166483_khai-tu-ru-ng-du-a-nuo-c-lo-n-nha-t-ti-nh.aspx