Khai thác nút giao Đồng Thắng trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45

Nút giao Đồng Thắng trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 đã chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 30/4, ông Lương Văn Long, Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn - quốc lộ 45 (Ban QLDA Thăng Long) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở GTVT kiểm tra, đánh giá cụ thể các hạng mục đảm bảo ATGT và thống nhất mở lại nút giao Đồng Thắng để phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Nút giao Đồng Thắng đã chính thức đưa vào khai thác sau một thời gian tạm hoãn khắc phục vấn đề ATGT.

Trước đó, ngày 19/4, UBND huyện Thiệu Hóa, đại diện Ban QLDA Thăng Long đã mở 2 nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng trên dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45.

Tuy nhiên, đến ngày 23/4, Sở GTVT Thanh Hóa phát đi thông báo về việc tạm dừng khai thác 2 nút giao này vì chủ đầu tư, đơn vị thi công đang hoàn thiện thủ tục khai thác, hạng mục ATGT.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, nút giao Thiệu Giang vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục như điện chiếu sáng, biển báo để đồng bộ với tuyến đường cao tốc và Tiểu dự án 2.

Được biết, nút giao Thiệu Giang, Tiểu dự án 2 - Dự án đường nối QL1 với QL45. Tiểu dự án này có đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với QL45 Km 7+250 - Km 14+603. Tổng mức đầu tư 455 tỷ đồng do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 có tổng cộng 7 nút giao liên thông, bao gồm: Nút giao Mai Sơn (Km 294+390), nút giao Đồng Giao (Km 283+800) đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình; Nút giao Gia Miêu (Km 295+800), nút giao Hà Lĩnh (Km 306+000), nút giao Thiệu Giang (Km 315+380), nút giao Đông Xuân (Km 327+142), nút giao Đồng Thắng (Km 335+400) đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Nút giao Đồng Thắng là gói thầu số 24 bổ sung, nằm cuối tuyến 14-XL thuộc dự án án Mai Sơn - QL45. Nút giao này được xây dựng với kinh phí hơn 165 tỷ đồng, được khởi công vào 21/7/2023.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nut-giao-dong-thang-tren-cao-toc-mai-son-quoc-lo-45-da-dua-vao-khai-thac-192240430071941893.htm