Khai nhầm giới tính nam, nữ sinh ở Huế buộc phải nghỉ học

Một nữ sinh ở Thừa Thiên Huế đã buộc phải nghỉ học từ lớp 5 do hàng xóm khai nhầm giới tính nam trong giấy khai sinh.

Câu chuyện hy hữu trên được đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến. Theo bà Võ Thị Bê (54 tuổi) ở xã Phú An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết con gái bà là Trần Văn Hải (17 tuổi) phải nghỉ học từ lớp 5 vì không thể làm hồ sơ, giấy tờ để nộp vào lớp 6.

"Thầy cô lý giải do em là nữ, nhưng trong giấy khai sinh lại ghi không khớp nên hồ sơ nhập học không hợp lệ", bà Bê buồn rầu nói.

Bà Bê ngậm ngùi kể về việc nhầm lẫn trong khai sinh khiến con gái phải nghỉ học giữa chừng. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Bà Bê ngậm ngùi kể về việc nhầm lẫn trong khai sinh khiến con gái phải nghỉ học giữa chừng. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn khiến em Hải "oan về giới tính" trong giấy khai sinh, bà Bê cho hay vợ chồng bà là dân vạn đò, cả 2 người đều không biết chữ nên khi sinh Hải, phải nhờ người khác đi làm giấy khai sinh hộ. Người đi làm giúp giấy khai sinh cũng mù chữ dẫn đến việc nhầm lẫn giới tính từ nữ thành nam.

Bà Võ Thị Bê cũng cho hay, gia đình cũng đã đưa hồ sơ như giấy khai sinh, hộ khẩu... đến UBND xã Phú An (huyện Phú Vang) xin điều chỉnh cho con gái. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được điều chỉnh lại.

Trao đổi với PV báo Infonet về vấn đề này, ông Phan Đình Thi - Cán bộ phòng tư pháp - hộ tịch UBND xã Phú An (huyện Phú Vang) thông tin, việc điều chỉnh lại giới tính cho em Trần Văn Hải là thuộc thẩm quyền cấp huyện, hiện nay phía chính quyền địa phương đã đề xuất lên huyện và huyện đang thực hiện.

Ông Thi cho hay, về phía xã chỉ có chức năng hướng dẫn gia đình về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để điều chỉnh lại cho em Trần Văn Hải và hiện nay xã đang phối hợp với gia đình để điều chỉnh.

Xác nhận với PV báo Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Minh, phó Phòng Tư pháp UBND huyện Phú Vang, cho biết phòng đã nắm rõ trường hợp sai sót về giới tính của em Hải.

Ông Minh thông tin thêm để thực hiện việc chỉnh sửa, theo luật em Hải phải thực hiện các giám định pháp y như xét nghiệm ADN... Tuy nhiên, do gia đình em Hải quá khó khăn, không có tiền để thực hiện các xét nghiệm nên việc chỉnh sửa hồ sơ cho Hải vẫn chưa được thực hiện.

"Hiện em Hải mới đến hỏi chúng tôi các thủ tục cần thiết chứ chưa chính thức nộp hồ sơ xin chỉnh sửa hồ sơ. Biết hoàn cảnh của Hải nên chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ em hết mức có thể trong việc điều chỉnh lại sai sót hồ sơ" - ông Minh nói.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khai-nham-gioi-tinh-nam-nu-sinh-o-hue-buoc-phai-nghi-hoc-a202850.html