Khai mạc triển lãm về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Lào

Triển lãm“Quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam” sẽ diễn ra đến hết ngày 15/9.

Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào, hôm nay, 18/7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khai mạc triển lãm “Quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam”.

Đại diện lãnh đạo 2 nước Việt Nam- Lào cắt băng khai mạc triển lãm.

Tới dự có các đồng chí: Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017” cùng đại diện các Bộ, ban, ngành của 2 nước Việt Nam, Lào.

Với gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và sách, triển lãm được thể hiện ở 3 nội dung: Lịch sử quan hệ truyền thống và thiết lập quan hệ ngoại giao; đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-1986) và quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào qua 30 năm đổi mới (1987-2017).

Triển lãm đã tái hiện những sự kiện tiêu biểu về các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nhằm nâng quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào lên tầm cao mới; sự hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa- xã hội…; quan hệ gắn bó giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội của hai nước; nhân dân các bộ tộc Lào giúp đỡ Việt Nam trong hoạt động quy tập mộ liệt sỹ và ghi nhận công lao, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cho biết: "Triển lãm mang một ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. 400 bức ảnh, tài liệu, hiện vật được sưu tầm qua các thời kỳ đã phản ánh đầy đủ quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam qua các giai đoạn của lịch sử. Triển lãm thể hiện tương đối sinh động và trung thực để tất cả công chúng và nhân dân hai nước biết được những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước".

Triển lãm“Quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam” sẽ diễn ra đến hết ngày 15/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Hà Nội./.

Hồng Bắc/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/khai-mac-trien-lam-ve-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-viet-nam-lao-649050.vov