Khai mạc Hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 28/6, tại TP Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện. Về phía Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh có ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Deepti Thakur – Cục Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Ấn Độ và hơn 130 doanh nghiệp (DN) Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ khai mạc

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007 và được nâng lên đối tác chiến lược toàn diện (CSP) vào năm 2016. Năm 2022, Việt Nam - Ấn Độ đã kỷ niệm 50 năm (1972 - 2022) thiết lập quan hệ ngoại giao tại nhiều địa phương ở cả 2 quốc gia. Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ không ngừng tăng lên từng năm. Năm 2022, thương mại song phương giữa 2 nước đạt 15 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tại Đồng Tháp, nếu như năm 2016, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Đồng Tháp sang Ấn Độ đạt 9,68 triệu USD thì đến năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đã tăng lên gần gấp đôi, đạt 18,13 triệu USD. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu gồm có: thủy sản, dệt may, giày da, bánh phồng tôm, các sản phẩm từ gạo, collagen…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, là tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, ngoài gạo và thủy sản có sản lượng xếp trong nhóm đầu cả nước, Đồng Tháp còn có nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng, có thể đẩy mạnh xuất khẩu đến Ấn Độ như: xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành... Tỉnh còn có làng hoa Sa Đéc - một trong những vùng trồng hoa lớn nhất nước, cung cấp trên 12 triệu sản phẩm hoa kiểng mỗi năm. Đặc biệt, tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến. Đây thật sự là cơ hội cho DN Ấn Độ muốn đầu tư vào sản xuất các sản phẩm nông sản mang giá trị gia tăng tại Việt Nam để xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu rất cao về thực phẩm chế biến tại quê nhà.

Ngoài ra, Đồng Tháp với nguồn lao động trẻ dồi dào, trong đó có hơn 40% đã qua đào tạo, trên 10 ngàn lao động đã và đang đi làm việc ở nước ngoài được rèn luyện tác phong công nghiệp. Đồng Tháp và Ấn Độ còn có tiềm năng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như: dệt may, công nghệ thông tin, dược phẩm... Hiện Đồng Tháp có 2 DN dược hàng đầu cả nước, mong muốn có cơ hội phát triển hợp tác liên doanh, giúp chuyển giao các công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực.

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp hai bên cùng tìm hiểu hợp tác

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, tại hội nghị lần này, Đồng Tháp mong muốn thông qua trao đổi, cung cấp thông tin, tìm hiểu các cơ hội hợp tác và đầu tư, trong thời gian không xa, Ấn Độ sẽ cùng Đồng Tháp chung tay triển khai các dự án hợp tác đầu tư cùng có lợi, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Qua hội nghị sẽ góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam, trong đó có Đồng Tháp với Ấn Độ.

Đến dự buổi khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã chia sẻ về những ấn tượng của bản thân khi tham gia Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) do Ấn Độ chủ trì vào giữa tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng tin tưởng với những thành tựu khoa học, công nghệ, nông nghiệp của Ấn Độ và mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua, sự kiện này sẽ mở ra con đường mới, hợp tác mới cho DN Ấn Độ với tỉnh Đồng Tháp và DN giữa hai bên.

Các đơn vị trao bản ghi nhớ hợp tác

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ song phương bền chặt trong suốt chiều dài lịch sử và trong 2 thập kỷ qua, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã tăng lên đáng kể. Kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam lần đầu tiên đạt mức 15 tỷ USD vào năm 2022. Mặc dù vậy, so sánh thương mại giữa Việt Nam và các nước khác thì con số này vẫn còn thấp hơn tiềm năng. Ông Madan Mohan Sethi cho rằng, với sự gắn kết giữa DN 2 nước, nhất là tại hội nghị lần này, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam có thể dễ dàng chạm tới con số 20 tỷ USD trong những năm sắp tới…

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin để các DN 2 nước tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Hội nghị sẽ thảo luận 2 lĩnh vực quan trọng: thương mại và đầu tư; du lịch và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội nghị còn có hoạt động: Ngày Quốc tế Yoga năm 2023; tham quan thực tế (Famtrip); trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp…

MN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/khai-mac-hoi-nghi-hop-tac-thuong-mai-va-dau-tu-giua-an-do-va-tinh-dong-thap-114952.aspx