Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 21-9, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Quốc Huy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thủy, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Huỳnh Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang; cùng với 270 đại biểu đại diện cho 265.000 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Đại hội.

Tại phiên làm việc sáng 21-9, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. Đồng thời, báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã tích cực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VIII đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, tạo được dấu ấn trong nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các tấm gương tập thể, cá nhân đã thực sự tạo được sức lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong các phong trào thi đua. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp có nhiều sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả thông qua việc chỉ đạo triển khai thành lập các Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội gắn với quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm kịp thời phát huy hiệu quả; tổ chức bộ máy, cán bộ được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Hoạt động của các cấp Hội được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp được quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, với nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và dịch vụ hỗ trợ, liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hình thành, phát triển quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng nhiều nơi. Tổ chức Hội các cấp hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp thông qua chỉ đạo vận động, việc thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Bước đầu là hình thức liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất - kinh doanh hộ nông dân, từ đó tạo tiền đề cho việc liên kết mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội tỉnh.

Đại hội tiếp tục diễn ra vào chiều ngày 21-9 và sáng ngày 22-9.

LÊ MINH - TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202309/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-tien-giang-lan-thu-ix-nhiem-ky-2023-2028-990736/