Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X

Ngày 13-9, tại TP Đà Nẵng, Đảng bộ Quân khu 5 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngày 13-9, tại TP Đà Nẵng, Đảng bộ Quân khu 5 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trung tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại biểu lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu, gồm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; cùng dự có đại biểu cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 267 đại biểu đại diện cho hơn 19.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình xây dựng, trưởng thành và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong những năm tới, là Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”. Do vậy, mỗi đại biểu cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Đại hội, thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình, để từ đó phát huy trí tuệ, dân chủ tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đại hội; nêu cao tính chiến đấu, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá đúng thực chất tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thiết thực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhằm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận An ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt, cụ thể hóa, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp khả thi, sát thực tiễn; tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD gắn với xây dựng thế trận ANND, biên phòng toàn dân vững chắc. Khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được tăng cường; nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện; chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt chủ trương tinh giản lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác có bước phát triển toàn diện...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Vũ Hải Sản nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân khu 5, đồng thời đề nghị Đảng bộ và LLVT Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang” của LLVT Quân khu 75 năm qua; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sát với tình hình, nhiệm vụ của Quân khu. Thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận; tích cực xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Các địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội xác định...”.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã thường xuyên quan tâm, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp LLVT quân khu trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP địa phương trong những năm qua.

Theo kế hoạch, Đại hội bế mạc vào chiều ngày 14-9.

VIỆT HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_231408_khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-5-lan-thu-x.aspx