Khai mạc 'Amazing Binh Dinh Fest 2024'

Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 có nhiều sự kiện, hoạt động phong phú, đa dạng, gồm chuỗi sự kiện giao lưu, kết nối văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định với các chương trình chính mang Chủ đề: 'Tinh hoa Đất Võ'. Đây cũng là hoạt động đồng hành cùng Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024; nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và tinh thần thể thao của vùng đất, con người Bình Định.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đọc diễn văn khai mạc Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024

Tối 22/03, tại sân khấu đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 - “Amazing Binh Dinh Fest 2024”.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước; đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao; đông đảo cán bộ, các tầng lớp Nhân dân và du khách tại tỉnh Bình Định…

Lễ khai mạc Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 được mở đầu bằng một phần nhạc cảnh đặc sắc với chủ đề: "Tinh hoa đất võ”, tái hiện lại các giai đoạn lịch sử của Bình Định.

Tiếp đó, đại diện tỉnh Bình Định - đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đọc diễn văn khai mạc. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: Bình Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử - cách mạng. Nơi đây từng là cố đô của Vương quốc Chăm Pa xưa; là nơi phát tích chữ quốc ngữ, phong trào Tây Sơn gắn với tên tuổi người Anh hùng kiệt xuất Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ; là cái nôi của các loại nghệ thuật truyền thống độc đáo như: Võ cổ truyền, Tuồng, Bài Chòi; trong đó, nghệ thuật Bài Chòi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với hệ thống các di tích lịch sử văn hóa rất quý giá như: Thành Đồ Bàn, hệ thống không gian văn hóa Chăm, di tích Nhà Tây Sơn. Đây còn là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân văn hóa, nhà thơ lớn của đất nước; đồng thời là một trong số ít các địa phương khu vực miền Trung có nhiều lễ hội đặc sắc, nhiều làng nghề truyền thống và một nền ẩm thực mang hương vị rất độc đáo, rất riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 được mở đầu bằng một phần nhạc cảnh đặc sắc với chủ đề: "Tinh hoa đất võ”, tái hiện lại các giai đoạn lịch sử của Bình Định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng khẳng định: Thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều bãi tắm tuyệt đẹp với nước biển trong xanh, những đồi cát trắng uống lượn mềm mại, tinh khôi, ngập tràn ánh nắng, có cảnh quan đẹp và chạy suốt chiều dài hơn 130 km bờ biển của tỉnh, với nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và phong phú, hứa hẹn trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch biển của Việt Nam và khu vực.

Cạnh đó, Bình Định là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, nằm ở vị trí chiến lược, có vai trò quan trọng trên cả hai trục hành lang kinh tế Bắc - Nam và Ðông - Tây; có hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện và đồng bộ, với đầy đủ các phương thức vận tải: đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không và đang hình thành các tuyến cao tốc, kết nối tỉnh Bình Định với các địa phương ở hai đầu đất nước, là cửa ngõ ra Biển Ðông gần nhất, thuận lợi nhất của các tỉnh Tây Nguyên và các nước tiểu vùng sông Mê Công.

“Tất cả những tiềm năng, thế mạnh nêu trên đã và đang được tỉnh Bình Định phát huy, khai thác hiệu quả để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững và trong những năm qua đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch tỉnh Bình Định đã có bước phát triển đột phá và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh” - đồng chí Phạm Anh Tuấn cho hay và nhấn mạnh thêm: Các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như: Du lịch biển đảo; Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; Du lịch văn hóa - tâm linh; Du lịch cộng đồng; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và du lịch khám phá khoa học; Du lịch vui chơi, giải trí, thể thao;… đã ngày càng hấp dẫn du khách.

“Trong bức tranh du lịch chung của tỉnh, du lịch Quy Nhơn đã khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch của Việt Nam; được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh nhất của ngành du lịch quốc gia và là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam được nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024” (đây là lần thứ 2 thành phố Quy Nhơn nhận giải thưởng này). Thành phố biển Quy Nhơn liên tục được các chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới vinh danh là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á; Top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch; Top 10 điểm đến để nghỉ dưỡng; Top 20 điểm “phượt bụi” tốt nhất thế giới; với nhiều tiềm năng tăng trưởng không ngừng, mang đến trải nghiệm mới cho du khách và cơ hội cho các nhà đầu tư - Quy Nhơn đang tiếp tục đổi mới, bứt phá vươn lên, tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp tại châu Á và Trung tâm văn hóa phía Nam của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ theo Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thông tin.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trong đêm khai mạc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 - “Amazing Binh Dinh Fest 2024” bắt đầu từ ngày 22/3 đến 31/3/2024, có nhiều sự kiện, hoạt động phong phú, đa dạng, gồm chuỗi sự kiện giao lưu, kết nối văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định với các chương trình chính mang Chủ đề: “Tinh hoa Đất Võ”. Đây cũng là hoạt động đồng hành cùng Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024; nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và tinh thần thể thao của vùng đất, con người Bình Định, khẳng định giá trị vùng “Đất Võ Trời Văn”, vùng đất kết tinh từ những điều tuyệt vời nhất từ thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa lịch sử hào hùng, con người vốn mộc mạc, cần cù, giản dị, sáng tạo, nhân ái, kiên cường, dũng cảm và đặc biệt rất khảng khái, hào hiệp.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ này còn có các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch bên lề đặc sắc như: Giải Việt dã với chủ đề “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”; Chương trình Carnival đường phố; Chương trình âm nhạc đường phố và Biểu diễn nghệ thuật “Sáng mãi một tình yêu Quy Nhơn”; Giải Đua thuyền truyền thống;...

Điểm nhấn của Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, bao gồm Giải Vô địch Thế giới mô tô nước ABP Aquabike (diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/3/2024) và Giải Vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O (diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/3/2024).

“Bình Định là địa phương đầu tiên của Việt Nam đăng cai Chặng đua của Giải vô địch thế giới thể thao dưới nước và vinh dự, tự hào hơn khi có đội đua thuyền máy đầu tiên của nước chủ nhà - Đội đua thuyền máy F1 H20 Bình Định - Việt Nam cùng tranh tài. Đây là sự kiện thể thao đặc biệt, đẳng cấp, với sự tham dự của các tay đua hàng đầu trên thế giới; là cơ hội tuyệt vời cho những người yêu thích môn thể thao dưới nước trong và ngoài nước được trực tiếp chứng kiến những cuộc đua đầy kịch tính. Giải đua hứa hẹn sẽ mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam, đưa mô hình mới về kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế lan tỏa ra cả nước; đây cũng là cơ hội để các đại biểu, khách quý, các vận động viên, du khách có giây phút trải nghiệm thú vị tại vịnh Thị Nại, thưởng thức những hương vị ẩm thực độc đáo, riêng có của vùng “Đất Võ Trời Văn”, từ đó mang đến những phút giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn, kịch tính” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thông tin và cho biết thêm: Qua sự kiện Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 lần này, tỉnh Bình Định mong muốn đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả quảng bá, truyền thông về hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh của tỉnh đến các du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó tạo sự liên kết, phát triển du lịch bền vững giữa tỉnh Bình Định với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trên toàn quốc và quốc tế. Bằng tất cả tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình, tỉnh Bình Định đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để Tuần lễ diễn ra thành công rực rỡ.

Khép lại phần lễ, khán giả được chiêm ngưỡng các hoạt động ấn tượng của tuần lễ qua video tổng hợp “Amazing Binh Dinh Fest 2024” và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và những màn pháo hoa tầm thấp đầy ấn tượng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/khai-mac-amazing-binh-dinh-fest-2024-661781.html