Khách về quê tăng cao, bến xe 'cháy xe'

Trước số lượng khách đổ về quê quá đông, nhiều tuyến tại bến xe miền Tây (TP HCM) phải thông báo hết xe và huy động phương tiện hỗ trợ cho người dân.

Sáng nay (29/4), người dân tại TP HCM tiếp tục đổ về quê nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5. Trên các tuyến đường gần bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc Lộ 13… tình trạng kẹt xe xảy ra vào sáng sớm.

Quang cảnh bến xe miền Đông sáng ngày 29/4.

Bên trong bến xe miền Đông, ngay từ 6h sáng, hàng trăm người đã chen chúc nhau mua vé về quê gây nên tình trạng hỗn loạn. Ngay sau đó, nhân viên bến xe có mặt hỗ trợ người dân xếp hàng lần lượt.

Hàng trăm người chen chúc nhau mua vé tại Bến xe miền Đông.

Hành khách chủ yếu tập trung mua vé đi một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông cùng một số địa điểm du lịch như Bà Rịa – Vũng Tàu, Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau khi nhân viên bến xe có mặt hướng dẫn, người dân đã xếp hàng để mua vé.

Còn tại cửa ngõ phía Tây của TP HCM, do sáng sớm tại đây có cơn mưa to kèm theo triều cường nên đường bị ngập sâu. Hàng ngàn người dân bì bõm xếp hàng kéo dài mấy cây số trên quốc lộ 1.

Khách mua vé tại Bến xe miền Tây sáng ngày 29/4.

Trong bến xe Miền Tây, lượng người đến mua vé tăng cao đột biến, tập trung mua vé đi các chặng từ TP HCM đến các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Một số quầy vé đi Cần Thơ, Bến Tre có số lượng khách quá đông, nhà xe không đáp ứng kịp nên nhân viên phải thông báo đã hết xe và cho phải huy động phương tiện tăng cường để đáp ứng đi lại của hành khách.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khach-ve-que-tang-cao-ben-xe-chay-xe-d41934.html