Khách quốc tế giảm, ĐSDL phải góp sức ngay!

(Đời sống) - Tổng cục Thống kê cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 chỉ đạt 558.800 lượt người, giảm 9% so với tháng trước và là tháng thứ ba liên tiếp lượng khách quốc tế bị sụt giảm.

Như vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng qua chỉ là 2,9 triệu lượt người, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không giảm 3,4%; khách đến bằng đường bộ tăng 9% và khách đến bằng đường biển tăng 4%.

Xét ở khía cạnh mục đích đến Việt Nam, khách quốc tế đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng 0,1%; đến vì công việc giảm 1,6%, thăm thân nhân giảm 5,4%, mục đích khác giảm 5,2% so với cùng kỳ 2012.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang ngày càng sụt giảm

Cũng trong 5 tháng qua, khách đến Việt Nam đông nhất vẫn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Nga...

Một số nước và vùng lãnh thổ có số lượng khách đến Việt Nam giảm so với cùng kỳ gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài Loan ...

Theo Tổng cục Thống kê, sự sụt giảm lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng qua, nhất là ở đối tượng khách đến vì công việc và du lịch cho thấy các nhà kinh doanh đầu tư có xu hướng thận trọng mở rộng đầu tư ra nước ngoài; còn người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu các khoản không thiết yếu để thích ứng tình hình kinh tế thế giới vẫn hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ du lịch, các chuyên gia lại cho rằng du lịch Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng to lớn, chưa tạo được sản phẩm mang tầm vóc thương hiệu du lịch quốc gia do cách làm còn thiếu tính chuyên nghiệp.

Trong khi đó, giá đi tour lại cao hơn các nước khác tới 30% do thiếu tính liên kết, chia sẻ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành từ đi lại, phòng ốc, ăn uống.

Đặc biệt, tệ nạn lừa gạt, “chặt chém” du khách vẫn chưa thể xử lý tận gốc đang là những nguyên nhân làm cản trở lớn nỗ lực xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và cũng như là nguyên nhân khiến 80% khách du lịch đến Việt Nam không trở lại.

Tuy nhiên, lại có không ít ý kiến cho rằng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm là bởi trong năm nay Việt Nam không có Đại sứ Du lịch, không có người trực tiếp xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch trong và ngoài nước.

Dù còn nhiều ý kiến xung quanh các nguyên nhân được đưa ra, tuy nhiên đa số các ý kiến đều cho rằng Bộ VH TT&DL nên nhanh chóng xúc tiến chọn Đại sứ Du lịch bởi trong giai đoạn du khách sụt giảm hiện nay, bất kỳ hoạt động nào có khả năng thu hút du khách đều cần được thực hiện nhanh chóng.

Phải chăng vì thiếu Đại sứ Du lịch thực hiện các hoạt động quảng bá du lịch nước nhà nên lượng du khách có xu hướng giảm ?

Trước đó, trên các diễn đàn và mạng xã hội, công chúng và người hâm mộ đã nhiệt tình phác thảo sơ đồ bổ nhiệm Đại sứ Du lịch hoàn hảo của Việt Nam nên đề cử các ứng viên sáng giá của danh hiệu ĐSDL như Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh, Jennifer Phạm, Hoàng Việt.

Trên cơ sở các thế mạnh riêng của 4 ứng viên, người hâm mộ đã chia Lý Nhã Kỳ phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ngọc Trinh tập trung quảng bá tại Ấn Độ, châu Phi, Jennifer Phạm phụ trách quảng bá du lịch Việt Nam ở châu Âu, Siêu mẫu Hoàng Việt sẽ phụ trách thúc đẩy phát triển du lịch tại thị trường Mỹ...

Không phải ngẫu nhiên mà 4 cái tên Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh, Jennifer Phạm, Hoàng Việt được gắn với nhau, họ là những cái tên đã có những thành công nhất định trong làng giải trí Việt, tên tuổi của họ có sức ảnh hưởng lớn, được rất nhiều người biết đến và đặc biệt là cả 4 cái tên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ĐSDL. Sự kết hợp quảng bá du lịch của họ chắc chắn sẽ đem lại hiểu quả cao, thúc đẩy sự tăng trưởng lớn của ngành du lịch.

Nếu quả thật như người hâm mộ dự đoán và hy vọng, có lẽ các cơ quan chức năng cũng nên xem xét và nhanh chóng áp dụng để vực dậy ngành du lịch nước nhà cũng như thông qua sự tăng trưởng của ngành thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201305/Khach-quoc-te-den-VN-giam-vi-thieu-dai-su-du-Lich-2215150/