Khách quốc tế đến Việt Nam đông nhất từ trước đến nay

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 11 là tháng có số lượng khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay, ước đạt hơn 926 nghìn lượt người, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Du khách quốc tế chủ yếu đến bằng đường hàng không và từ châu Á.

Trong đó khách đến từ châu Á tăng 27,5%; từ châu Âu tăng 24,5%; từ châu Mỹ tăng 10,2%; từ châu Đại Dương tăng 8,7%; từ châu Phi tăng 25,9%. So với tháng trước, khách quốc tế đến nước ta tăng hơn 14%. Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến nước ta tăng khá do trong tháng 11 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thu hút được sự quan tâm của du khách như: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016, Ngày hội Hương sắc vùng cao tại Hà Nội, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Hà Giang, Lễ hội rượu vang Pháp tại Hà Nội, Lễ hội văn hóa, ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc …

Khách đến chủ yếu bằng đường không
Tính chung 11 tháng, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn chín triệu lượt người, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 7,5 triệu lượt người, tăng 32,5%; đến bằng đường bộ đạt hơn 1,3 triệu lượt người, giảm 0,9%; đến bằng đường biển đạt hơn 138 nghìn lượt người, giảm 11,4%.

Khách đến chủ yếu từ châu Á
Trong 11 tháng năm nay, khách đến nước ta vẫn chủ yếu từ châu Á đạt hơn 6,5 triệu lượt người, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hai thị trường chiếm tỷ trọng lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Khách đến từ châu Âu trong 11 tháng năm 2016 đạt hơn 1,4 triệu lượt người, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dẫn đầu là khách đến từ Liên bang Nga đạt 383 nghìn lượt người, tăng hơn 29%. Khách đến từ châu Mỹ 11 tháng năm nay đạt gần 664 nghìn lượt người, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt hơn 506 nghìn lượt người, tăng 13,4%. Khách đến từ châu Đại Dương đạt hơn 334 nghìn lượt người, tăng 7,7%. Khách đến từ châu Phi đạt gần 25 nghìn lượt người, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/du_lich/item/31406802-khach-quoc-te-den-viet-nam-dong-nhat-tu-truoc-den-nay.html