Khắc phục tình trạng thiếu điện tại thị trấn Nếnh (Việt Yên): Người dân đồng thuận nâng cấp lưới điện

Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân tại tổ dân phố (TDP) Hoàng Mai 2 và TDP Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh (Việt Yên - Bắc Giang) thường xuyên xảy ra mất điện vào giờ cao điểm. Điện lực Việt Yên và chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp khắc phục.

Mất điện do phụ tải tăng nhanh

Theo người dân TDP Hoàng Mai 3, cứ vào giờ cao điểm (từ 16-22 giờ, thậm chí đến 23 giờ) hằng ngày, hàng chục hộ dân, nhất là các khu vực dân cư có mật độ phòng trọ lớn lại bị mất điện, ảnh hưởng đến đời sống của bà con và công nhân trọ tại đây. Do thường xuyên mất điện, không ít khách trọ đã chuyển đến nơi ở khác, làm giảm thu nhập của các chủ nhà trọ. Người dân nhiều lần phản ánh đến UBND thị trấn, Điện lực Việt Yên nhưng tình trạng mất điện vẫn diễn ra.

Nhà trọ hàng chục phòng của một hộ dân ở TDP Hoàng Mai 3 góp phần làm các phụ tải tiêu thụ điện tăng đột biến.

Trao đổi về tình trạng trên, ông Trương Anh Mão, Giám đốc Điện lực Việt Yên thông tin, đơn vị đã nắm được tình trạng mất điện nêu trên. Nguyên nhân dẫn đến việc mất điện cục bộ vào giờ cao điểm tại các TDP này là do sự phát triển quá nhanh của các phòng trọ nơi đây. Ví như TDP Hoàng Mai 2 có 120 hộ dân nhưng có tới 1,2 nghìn phòng trọ; TDP Hoàng Mai 3 có 394 hộ nhưng có tới 1,8 nghìn phòng trọ. Nhiều hộ có từ 50-100 phòng cho thuê. Phòng trọ tăng khoảng 30% so với năm 2021 và tăng gần gấp đôi so với năm 2020.

Cùng với số phòng trọ tăng, các phụ tải tiêu thụ điện không ngừng tăng dẫn đến lượng điện tiêu thụ cũng tăng mạnh theo hằng năm. Cụ thể, năm 2020 (cả thôn Hoàng Mai, gồm TDP Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và Hoàng Mai 3) tiêu thụ 7,9 triệu kWh; năm 2021 là 8,5 triệu kWh, năm 2022 là 9,6 triệu kWh, năm 2023 ước khoảng 10,8 triệu kWh, tỷ lệ tăng từ 12-13 %/ năm. Lượng điện tiêu thụ tăng đột biến vào thời điểm bắt đầu mùa đông và mùa nắng nóng trong năm.

Trong khi đó, hạ tầng lưới điện tại các TDP Hoàng Mai 2, TDP Hoàng Mai 3 không được nâng cấp kịp thời. Thêm nữa, vào giờ cao điểm, các khách trọ sử dụng thiết bị điện cùng lúc đã gây quá tải đường dây, dẫn đến ngắt điện cục bộ.

Hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán

Dự báo số nhà trọ sẽ tăng bởi công nhân đổ về đây sinh sống, làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, từ năm 2020 đến nay, Điện lực Việt Yên đều có kế hoạch nâng cấp, mở rộng, xây dựng thêm các trạm biến áp (TBA) và đường dây chống quá tải (cho cả 3 TDP Hoàng Mai 1, 2, 3). Cụ thể, năm 2020, Điện lực Việt Yên có kế hoạch xây dựng 1 TBA 400 kVA; năm 2021 xây dựng 4 TBA (tổng công suất 720 kVA); năm 2022 xây dựng 2 TBA (tổng công suất 960 kVA). Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch xây dựng đều phải hủy bỏ bởi một số người dân địa phương đã ngăn cản đơn vị thi công.

Lưới điện tại TDP Hoàng Mai 2 đang quá tải.

Đơn cử như tháng 8/2022, được sự đồng ý của UBND thị trấn Nếnh, Điện lực Việt Yên khởi công xây dựng 2 TBA (trên đất công), gồm 1 TBA 560 kVA, gần khu vực Nhà thờ Hoàng Mai và 1 TBA 400 kVA, gần đường tỉnh 295B (thuộc TDP Hoàng Mai 1), tuy nhiên một số hộ dân sống trên địa bàn đã ra ngăn cản không cho thi công.

Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc tuyên truyền, vận động nhưng không nhận được sự đồng thuận của người dân. Trước thực tế đó, Điện lực Việt Yên đã phải ngừng thi công. Theo ông Nguyễn Văn Diện, Tổ trưởng TDP Hoàng Mai 3, sở dĩ người dân ra ngăn cản vì cho rằng các TBA và cột điện sau khi được xây dựng sẽ ảnh hưởng đến “phong thủy” của các hộ sống gần đó.

Do các trục đường ngõ tại TDP Hoàng Mai 3 chật hẹp, lại không có vỉa hè nên đầu tháng 12 vừa qua, Điện lực Việt Yên đành phải xây dựng 1 TBA công suất 400 kVA trong khuôn viên bờ hồ Hoàng Mai (cách khá xa khu vực hay mất điện tại TDP Hoàng Mai 3).

Sau khi tuyên truyền, vận động, cơ bản người dân địa phương đã đồng thuận xây dựng, nâng cấp lưới điện. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi sẽ cử lực lượng hỗ trợ, bảo vệ hiện trường để thi công”.

Ông Đỗ Văn Luận, Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh

Hiện công trình đã triển khai xong phần móng, rải ống cáp ngầm và kéo được hơn 600 m đường dây. Dự kiến, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 công trình sẽ hoàn thành, cấp điện ổn định cho người dân và các nhà trọ. Ông Đỗ Văn Luận, Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh khẳng định: “Sau khi tuyên truyền, vận động, cơ bản người dân địa phương đã đồng thuận xây dựng, nâng cấp lưới điện. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi sẽ cử lực lượng hỗ trợ, bảo vệ thi công”.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Giang và UBND huyện Việt Yên, để bảo đảm nguồn điện phục vụ người dân trước mắt, giữa tháng 12, được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng thị trấn Nếnh, Điện lực Việt Yên đã dựng cột và kéo 1 nghìn m đường dây san tải điện từ TBA Hoàng Mai 5 và Hoàng Mai 9 cho hơn 40 hộ dân TDP Hoàng Mai 2. Từ đó đến nay việc mất điện cục bộ tại TDP Hoàng Mai 2 đã được khắc phục.

Qua khảo sát, việc mất điện cục bộ trong các khu dân cư do tăng trưởng “nóng” phụ tải không chỉ diễn ra tại địa bàn các TDP Hoàng Mai 2, 3. Tuy nhiên, do các đường ngõ, xóm tại các địa phương thường chật hẹp, việc xây dựng cột điện, TBA sẽ phải nằm sát với nhà dân nên không nhận được sự đồng thuận của bà con. Trong khi đó, ngành điện không tự cân đối đủ kinh phí để xây dựng các tuyến cáp ngầm.

Thực tế trên cho thấy, cần có quy hoạch và quy định trong việc phát triển nhà trọ. Đồng thời, cần bố trí quỹ đất công dành cho hệ thống cấp điện, có như vậy ngành Điện mới kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Bài, ảnh: Thế Đại

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/416999/khac-phuc-tinh-trang-thieu-dien-tai-thi-tran-nenh-viet-yen-nguoi-dan-dong-thuan-nang-cap-luoi-dien.html