Khắc phục sớm tình trạng tồn đọng rác ở Ba Vì, Sơn Tây

Sáng 23-9, tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Tham gia tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động Việt Nam), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; bà Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Sau khi nghe dự kiến chương trình kỳ họp, cử tri huyện Ba Vì đã nêu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề liên quan đến một số dự án quan trọng trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Văn Mễ (xã Tiên Phong) phản ánh: dự án cải tạo sông Tích đã được triển khai 5 năm, nhưng tiến độ rất chậm. Việc thi công đang làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân khu vực dự án. Cử tri huyện Ba Vì cũng đề nghị thành phố đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng và dự án Khu xử lý chất thải Xuân Sơn - Tản Lĩnh. Đáng chú ý, cử tri kiến nghị thành phố có biện pháp mạnh không để vì một hai người dân ngăn cản trái quy định mà phải ngừng hoạt động bãi rác, khiến 9 quận, huyện bị tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Vì

Nhiều ý kiến cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ dân sinh, đặc biệt là cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân các xã bị ảnh hưởng bởi hai dự án nêu trên. Cử tri Chu Doanh Báu (xã Vật Lại, một trong 4 xã nằm trong khu vực nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng) nêu rõ, dự án cấp nước sạch cho người dân được triển khai từ năm 2010, đến nay, các hạng mục công trình đã đến từng ngõ xóm nhưng người dân chưa được dùng nước sạch. Cử tri Phùng Ngọc Chính (xã Cẩm Lĩnh) cho biết, dự án khu du lịch cao cấp Tản Viên Sơn (hồ Suối Hai) đã triển khai 10 năm nay bị đình trệ cũng đang ảnh hưởng không tốt đến sản xuất của nhân dân địa phương, đề nghị thành phố xem xét. Cử tri huyện Ba Vì cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có ý kiến để các bộ, ngành liên quan cùng với thành phố sớm bàn giao các nông, lâm trường, trạm, trại về địa phương để thống nhất quản lý.

Sau khi nghe ý kiến cử tri, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Hà Xuân Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại đã giải đáp một số vấn đề.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, đối với các hộ dân ngăn cản đổ rác tại bãi rác Xuân Sơn, các cơ quan thành phố đã giải đáp hết các kiến nghị. Hiện nay, vì không thể đổ rác tại Xuân Sơn, mỗi ngày đang phát sinh hàng trăm tấn rác tồn đọng trên các đường phố, ngã ba, ngã tư của huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây. Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho biết, thành phố đã phân cấp cho huyện làm chủ đầu tư các dự án hạ tầng, dự án hỗ trợ trong vòng bán kính 500m khu vực bãi rác Xuân Sơn. Các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng liên quan đến dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng cũng đã được phân cấp cho huyện từ năm 2012.

Phát biểu kết luận cuộc tiếp xúc cử tri tại Ba Vì, đồng chí Hoàng Trung Hải tiếp thu tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, vừa với tư cách đại biểu Quốc hội, vừa với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy. Về việc đầu tư hạ tầng, nhất là cấp nước sạch cho người dân, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết sẽ đề nghị HĐND thành phố giám sát 3 dự án trọng điểm trên địa bàn, xem xét cụ thể các kiến nghị của nhân dân. Trong giám sát, HĐND thành phố cần xem xét cả năng lực của chủ đầu tư. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của cử tri, sớm cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao đổi với các cử tri huyện Ba Vì

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, cải tạo sông Tích là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường thành phố. Nhưng đây là dự án lớn, nguồn vốn hết sức khó khăn. Ban đầu, dự án được sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, sau đó tiếp tục quay lại sử dụng vốn ngân sách thành phố. Hiện nay, vốn ngân sách thành phố dành cho các dự án trung hạn đến năm 2020 chỉ đạt khoảng 20%. Nhưng lãnh đạo thành phố vẫn quyết tâm thực hiện, tập trung vốn, phân kỳ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Năm 2017, thành phố đã bố trí 260 tỷ đồng cho dự án, nhưng đến nay mới giải ngân được 70 tỷ đồng vì vướng giải phóng mặt bằng. Để thúc đẩy tiến độ dự án, cùng với nỗ lực của thành phố, rất cần sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là các hộ trực tiếp liên quan đến dự án. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hà Nội không có dự án cải tạo sông Tích thì khó có thể phát triển bền vững nên dù khó khăn cũng phải đầu tư bằng được. Đồng chí chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát ngay những hạng mục công trình dự án, ưu tiên làm sớm các cầu vượt dân sinh; rà soát lại các khu ruộng do thi công để xảy ra úng ngập và có giải pháp khắc phục.

Về vấn đề tồn đọng rác tại Ba Vì, Sơn Tây và một số địa phương liên quan đến bãi rác Xuân Sơn, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Thành ủy đã họp có kết luận, Chủ tịch UBND thành phố cũng vừa có văn bản chỉ đạo triển khai. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm kết luận này. Huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây chỉ đạo khắc phục sớm tình trạng tồn đọng rác trên địa bàn, nếu gặp vướng mắc kịp thời báo cáo thành phố. Tất cả phải thống nhất vì mục đích, lợi ích chung của thành phố.

Về quản lý nông, lâm trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, vấn đề của 3 nông, lâm trường thuộc thành phố quản lý đang được giải quyết tích cực; vướng mắc chính hiện nay là các nông, lâm trường, trạm, trại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi chi kinh phí để đo đạc, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp giải quyết, nhưng hiện nay tiến độ bàn giao vẫn chậm. Sắp tới, thành phố sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết vi phạm đất đai trong nông, lâm trường, trạm, trại để từng bước bàn giao, thống nhất quản lý.

Ngoài ra, với dự án khu du lịch cao cấp Tản Viên Sơn (hồ Suối Hai), theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, quan điểm của thành phố là nếu chủ đầu tư cũ không làm được, sẽ giao cho chủ đầu tư khác. Hiện nay, thành phố đã cho phép nhà đầu tư vào nghiên cứu quy hoạch khu vực này.

Đề cập đến ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Mễ về hàng loạt mặt trái của mạng xã hội đang tác động đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, về lâu dài, chúng ta phải cùng nhau xây dựng văn hóa tiếp nhận thông tin trên môi trường mạng. Đây là văn hóa mới mà từng người dân, từng gia đình phải có ý thức để bảo ban nhau cùng xây dựng; hình thành nếp văn hóa thông tin trên môi trường mạng…

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/878673/khac-phuc-som-tinh-trang-ton-dong-rac-o-ba-vi-son-tay