Khả năng các cựu biệt kích Afghanistan tham chiến ở Ukraine

Ngày càng xuất hiện nhiều thông tin cho thấy các biệt kích Afghanistan do Mỹ đào tạo có thể tham chiến ở Ukraine.

Các lính biệt kích mới của Afghanistan tham gia lễ tốt nghiệp ở Kabul, Afghanistan, vào ngày 13/1/2020.

Tạp chí Foreign Policy dẫn nhiều nguồn tin quân sự và an ninh Afghanistan cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Quốc gia của Afghanistan từng chiến đấu bên cạnh lực lượng Mỹ trong gần hai thập kỷ, đã bắt đầu hợp tác với quân đội Nga ở Ukraine.

Với khoảng 20.000 - 30.000 lính biệt kích tình nguyện, lực lượng này đã phải đối mặt với cuộc đàn áp tại quê hương của họ sau khi phong trào Taliban nắm quyền và quân đội Mỹ rời đi. Hàng trăm sĩ quan cấp cao được sơ tán cùng với lực lượng Mỹ, để lại hàng ngàn binh sĩ đặc nhiệm tìm mọi cách trốn sang các nước láng giềng hoặc ẩn náu để tránh bị bắt và hành quyết.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với kênh Fox News Digital rằng Lầu Năm Góc đã "xem các báo cáo" và các quan chức sẽ "theo dõi" tình hình nhưng không có gì để nói về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo báo cáo từ Tổng Thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (SIGAR), Mỹ đã chi khoảng 90 tỷ USD để xây dựng Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan.

Tân biệt kích Afghanistan trong lễ tốt nghiệp ở Kabul ngày 13/1/2020. Ảnh: Xinhua/Getty Images

Rebekah Koffler, Chủ tịch của tổ chức tư vấn chiến lược Doctrine & Strategy Consulting, đồng thời là cựu nhân viên tình báo DIA (Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ) chuyên về Nga, nói với Fox News Digital rằng tình hình có thể phức tạp hơn các báo cáo ban đầu do thông tin tình báo cho thấy Iran có thể đang giúp tuyển mộ lực lượng này.

Bà Koffler nói: “Thông tin tình báo cho thấy Iran có thể đang giúp tuyển mộ binh lính và người tị nạn Afghanistan, bao gồm cả những người được quân đội Mỹ huấn luyện, để chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga ở Ukraine”.

Có khoảng 20.000-30.000 biệt kích Afghanistan đã được Mỹ rót tiền đào tạo. Ảnh: Xinhua/Getty Images

Việc tuyển dụng cựu biệt kích Afghanistan nếu là thật, thì đây là một hệ quả đáng lo ngại khác từ việc Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin phản hồi từ Nga và Iran về nghi vấn này.

Bill Roggio, thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ Các Nền dân chủ, nói với Fox News rằng báo cáo nói trên đề cập đến "một trong những hậu quả bất ngờ hơn do quyết định hấp tấp và tai hại của Washington khi vội vã rút khỏi Afghanistan", đồng thời cảnh báo về tác động đáng kể mà nó có thể gây ra cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Roggio cho biết: “Hàng chục nghìn lính biệt kích bị bỏ lại Afghanistan phải tự bảo vệ bản thân, nhiều người không có việc làm và bị Taliban truy lùng. Họ là đối tượng dễ dàng được tuyển mộ".

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Foxnews)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/kha-nang-cac-cuu-biet-kich-afghanistan-tham-chien-o-ukraine-20221028171446663.htm