Kêu gọi I-xra-en và Pa-le-xtin hướng tới thỏa thuận hòa bình

Theo Roi-tơ, ngày 15-1, trong tuyên bố kết thúc Hội nghị hòa bình Trung Đông diễn ra tại thủ đô Pa-ri (Pháp), hơn 70 quốc gia đã kêu gọi I-xra-en và Pa-le-xtin nhắc lại các cam kết về một thỏa thuận hòa bình, đồng thời tránh thực hiện những hành động đơn phương.

Tuyên bố kêu gọi hai bên chính thức nhắc lại cam kết đối với giải pháp hai nhà nước và tránh xa những ý kiến phản đối điều này.

* Pa-le-xtin hoan nghênh tuyên bố chung của Hội nghị Pa-ri, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Pa-le-xtin dựa trên đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Giê-ru-xa-lem. Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) X.Ê-rê-cát khẳng định, hội nghị đã phát đi thông điệp rằng I-xra-en cần tuân thủ luật pháp quốc tế và chấm dứt việc chiếm đóng quân sự Pa-le-xtin.

* Bộ Ngoại giao I-xra-en tuyên bố, Hội nghị Pa-ri là "vô ích", đồng thời khiến triển vọng đạt một thỏa thuận hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin càng trở nên xa vời. Thủ tướng I-xra-en nhấn mạnh, hội nghị này không hiệu quả khi đưa ra yêu cầu đi ngược lợi ích của Ten A-víp và có lợi cho Pa-le-xtin.

* Liên quan vấn đề chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Đ.Trăm dự định chuyển Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en từ Ten A-víp đến Giê-ru-xa-lem, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Ây-rô cho rằng, đây sẽ là một "hành động khiêu khích" và là mối đe dọa tới các nỗ lực cho một giải pháp hai nhà nước đối với I-xra-en và Pa-le-xtin. Ông Ây-rô lo ngại việc làm này sẽ tạo ra làn sóng bạo lực mới tại Trung Đông.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cho rằng, việc đưa kế hoạch chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Giê-ru-xa-lem vào thông cáo chung kết thúc hội nghị là "không phù hợp". Ông Ke-ri cũng tái khẳng định cam kết của Oa-sinh-tơn trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước; đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang tìm một giải pháp cân bằng cho cả I-xra-en và Pa-le-xtin.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31859802-keu-goi-i-xra-en-va-pa-le-xtin-huong-toi-thoa-thuan-hoa-binh.html