Kết thúc tháng ATGT: Báo động về những lỗi vi phạm nguy hiểm

Theo thống kê của Cục CSGT đường bộ - đường sắt tháng ATGT đã khép lại với tổng số 1.179 vụ tai nạn giao thông cả đường sắt lẫn đường bộ khiến 761 người bị chết và 985 người bị thương. Con số thống kê cho thấy so với tháng 9/2009 số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương do tai nạn giao thông của tháng 9/2010 đều tăng khá cao.

Trong số đó đáng chú ý có nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt rất thương tâm đã diễn ra. Điển hình như vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào hồi 13h ngày 28/9 tại khu gian Chợ Tía - Phú Xuyên - Thường Tín (Hà Nội), tàu khách đã đâm vào xe ôtô chở ba người đi xe máy vượt đường ngang trong đó có một cháu nhỏ, hậu quả làm cả gia đình nói trên đều thiệt mạng. Điều đáng chú ý là mặc dù CSGT đã tăng cường lực lượng, phương tiện có mặt trên các tuyến giao thông để TTKS và xử lý nghiêm vi phạm, tuy nhiên rất nhiều lỗi vi phạm nguy hiểm vẫn diễn ra. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông đang rất đáng báo động. Tính đến hết ngày 30/9, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra và xử lý hơn 486.000 trường hợp vi phạm, Kho bạc Nhà nước thu gần 100 tỷ đồng. Ngay từ đầu tháng ATGT, Cục CSGT cũng đã tăng cường lực lượng, trang thiết bị công cho các địa phương trọng điểm, đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 1A để tập trung xử lý nghiêm vi phạm. Chỉ riêng lực lượng tăng cường của Cục CSGT đã kiểm tra và xử lý hàng ngàn trường hợp ôtô chở khách và ôtô tải vi phạm. Để tăng cường đảm bảo TTAT giao thông cho Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngay từ trung tuần tháng 9/2010 Cục CSGT đã tăng cường Đội TTKSGT đường bộ số 1 và số 2 cho Hà Nội. Từ ngày 22/9 đến hết 30/9 lực lượng tăng cường đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 7.100 trường hợp vi phạm. Điều đáng chú ý là qua công tác kiểm tra xử lý cho thấy ngay tại Hà Nội thì tình trạng vi phạm diễn ra vẫn rất bức xúc. Trong số hơn 7.100 trường hợp vi phạm lực lượng CSGT đã tạm giữ 175 trường hợp, quyết định tước giấy phép lái xe hơn 730 trường hợp. Điều đáng chú ý là lực lượng CSGT cũng đã xử lý gần 700 trường hợp vi phạm các lỗi như biển báo, đi vào đường cấm và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Đặc biệt lực lượng CSGT tuần tra lưu động trên tuyến đã phát hiện và xử lý gần 1.000 trường hợp người điều khiển môtô sử dụng điện thoại di động và hơn 750 trường hợp chuyển hướng, quay đầu không đúng quy định. Thống kê của Cục CSGT cho thấy mặc dù công tác tuyên truyền, ra quân và xử lý rất quyết liệt trong tháng An toàn giao thông, tuy nhiên tình trạng tai nạn, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao. Nhiều lỗi vi phạm nguy hiểm vẫn xảy ra. Tình trạng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, thậm chí là chống lại CSGT vẫn rất bức xúc. Đây đang là vấn đề đáng báo động và cần được các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương quan tâm sau thời điểm kết thúc tháng An toàn giao thông. Đại tá Trần Sơn Hà - Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Để tiếp tục duy trì việc kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm sau tháng ATGT, lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện để tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Đặc biệt để phục vụ cho Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ trung tuần tháng 9/2010, Cục CSGT đã quyết định tăng cường hàng chục CBCS CSGT kinh nghiệm của Cục cho TP Hà Nội

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2010/10/169417.cand