Kết quả VL U23 Châu Á 2018: Đông Nam Á phá bỏ định kiến, vùng lên mạnh mẽ

Một tuần thi đấu ngắn ngủi của Vòng loại U23 Châu Á 2018 sắp kết thúc. Chặng đường đã qua diễn ra với nhiều bất ngờ. Những đội bóng đến từ Đông Nam Á thực sự đã tạo ra những dấu ấn vô cùng đặc biệt.

Như vậy, một tuần thi đấu ngắn ngủi của VL U23 Châu Á sắp kết thúc với nhiều kết quả khác nhau. Ngày mai (24/7), 3 trận đấu cuối cùng của các bảng B, C và D sẽ diễn ra. Phần lớn 16 cái tên tham dự VCK tại Trung Quốc năm sau cũng đã lộ diện. Trong đó, những đại diện đến từ Đông Nam Á thực sự đã rũ bỏ “bãi lầy” định kiến để vùng lên tỏa sáng.

Công Phượng tỏa sáng trở lại là điều quan trọng nhất với U22 Việt Nam.

Không chỉ những “đại gia làng” như Việt Nam hay Thái Lan, mà kể cả Đông Timor, Lào, Campuchia đều để lại những dấu ấn rất đậm nét. Tại bảng H, U22 Thái Lan được chọn là hạt giống số 1. Dù xảy chân trước U22 Mông Cổ nhưng đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn kịp thị uy sức mạnh ở hai vòng đấu sau đó. Đặc biệt là trận thắng thuyết phục trước Malaysia giúp đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka khẳng định vị thế trước SEA Games 29. Cũng giống như Việt Nam, U22 Thái Lan đã giành vé đến Trung Quốc với tư cách là một trong những đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất.

U22 Thái Lan khẳng định vị thế trước SEA Games.

Với thầy trò HLV Hữu Thắng, họ đã có một vòng loại đầy ấn tượng. Lần lượt hủy diệt Đông Timor và Macao, sau đó có một trận đấu khiến đại gia U22 Hàn Quốc vã mồ hôi. Quan trọng hơn, thứ bóng đá U22 Việt Nam trình diễn khiến người hâm mộ thực sự say đắm. Tất nhiên, vẫn còn đó những vết gợn, đặc biệt là ở hàng thủ và vị trí tiền đạo mũi nhọn. Thế nhưng sự trở lại của Công Phượng bên cạnh Tuấn Anh, Xuân Trường là đủ để đảm bảo cho sức hút của U22 Việt Nam.

Bên cạnh những cái tên nổi bật, U22 Myanmar cũng dễ dàng cùng Úc hủy diệt bảng đấu của mình. Tuy nhiên, trận thua Úc với tỷ số 0-3 khiến họ gặp bất lợi khi xét điểm số của những đội xếp thứ 2. Hy vọng duy nhất của Myanmar lúc này là cầu mong U22 Iraq sẽ thua thật đậm trong trận đấu thuộc bảng B vào ngày mai. Bên cạnh đó, Đông Timor sau trận thua Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa Hàn Quốc, nhà Á quân của U23 châu Á 2016 với tỷ số 0-0. Sau đó, họ còn hủy diệt Macau với tỷ số 7-1. Còn Campuchia tạo địa chấn với trận hòa Trung Quốc và thắng Philippines.

U22 Đông Timor (áo sẫm) gây sốc trước U 22 Hàn Quốc.

Tất cả những kết quả trên đã khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường Châu lục. Đồng thời, hứa hẹn một kịch bản vô cùng hấp dẫn và khốc liệt nhất trong lịch sử tại SEA Games 29 sắp tới.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam

TỪ KHÓA

vòng loại U23 Châu Á 2018 u22 việt nam U22 Thái Lan U22 Campuchia giang nguyễn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ket-qua-vl-u23-chau-a-2018-dong-nam-a-pha-bo-dinh-kien-vung-len-manh-me-d403574.html