Kết quả thẩm định SGK Tiếng Anh có trong tháng 12

Bộ GD&ĐT đã công bố 32 cuốn sách giáo khoa (SGK) cho 8 môn học và hoạt động trải nghiệm. Còn 6 cuốn SGK môn Tiếng Anh (có yếu tố người nước ngoài tham gia) sẽ có kết quả thẩm định trong tháng 12.

Ảnh minh họa/ INT

TS Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Chương trình SGK môn Tiếng Anh lần này thực hiện theo chủ trương xã hội hóa giống như các SGK khác. Cùng đó, SGK Tiếng Anh là môn đặc thù nên tinh thần xã hội hóa cũng có đặc thù riêng. Ngoài các tổ chức cá nhân và người Việt tham gia biên soạn còn có tác giả và nhà xuất bản người nước ngoài.

Khi các tác giả và NXB tham gia biên soạn SGK phải đảm bảo các điều kiện chính về nội dung, chương trình. Dù dùng ngữ liệu của NXB nước ngoài nào vẫn phải đảm bảo đúng chuẩn đầu ra của chương trình Việt Nam. SGK từ NXB nước ngoài, có tác giả người nước ngoài cũng phải thiết kế đúng theo chương trình giáo dục của Việt Nam.

“Nếu nói “nhập khẩu” chương trình là không đúng. Vì những chương trình nước ngoài đã được điều chỉnh, chỉnh sửa theo chương trình giáo dục Việt Nam. Hơn thế, trong quá trình biên soạn, chỉnh sửa này đều bắt buộc phải có người Việt Nam tham gia” - TS Thái Văn Tài khẳng định.

Cũng theo TS Thái Văn Tài, quá trình biên soạn và thẩm định SGK Tiếng Anh được các NXB Việt Nam đứng tên để đề nghị thẩm định. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng Quốc gia đã thẩm định đúng theo chương trình giáo dục Việt Nam.

Cho tới thời điểm này cả 6 bộ SGK Tiếng Anh đã hoàn thành tính pháp lý và sẵn sàng để trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công bố kết quả. Dự kiến trong tháng 12/2019, Bộ trưởng sẽ phê duyệt kết quả thẩm định đối với 6 cuốn sách Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài tham gia.

Như vậy, 38 cuốn SGK được Hội đồng thẩm định thông qua lần này sẽ được Bộ trưởng công bố đầy đủ cho tất cả 9 môn học có ở lớp 1. Còn môn Tiếng dân tộc hiện đang được Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình và chỉ đạo biên soạn SGK để kịp tiến độ năm học 2020 – 2021 đối với những địa phương có dạy tiếng dân tộc.

Đức Trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ket-qua-tham-dinh-sgk-tieng-anh-co-trong-thang-12-4055401-b.html