Kenya và Nga nhất trí ký kết hiệp định thương mại

Sau khi đón tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Văn phòng Tổng thống Kenya William Ruto cho biết quốc gia này sẽ ký một hiệp định thương mại với Nga nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Nga đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế với châu Phi để giúp bù đắp sự rạn nứt lớn trong quan hệ với phương Tây. Đồng thời, quốc gia này có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại St Petersburg (Nga) vào tháng 7.

Reuters trích dẫn, Tổng thống Kenya, ông William Ruto tuyên bố rằng thương mại song phương với Nga vẫn còn thấp, bất chấp tiềm năng và hiệp định sẽ mang lại cho doanh nghiệp "động lực cần thiết".

Chủ tịch Quốc hội Kenya Moses Wetangula bắt tay với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp ở Nairobi, Kenya ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters.

Hiện vị Tổng thống không đề cập chi tiết đến những điều khoản của hiệp ước. Về chiến sự Nga - Ukraine, ông William Ruto tái khẳng định ủng hộ việc tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời kêu gọi hai bên giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Vào cuối tháng 4/2022, Nga đã rục rịch vận chuyển miễn phí hai lô phân bón tới Kenya và Nigeria, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết.

"Cho đến nay, một chuyến hàng gồm 20.000 tấn (phân bón của Nga) đã được vận chuyển đến Malawi và phải mất tới 6 tháng", Thứ trưởng Vershinin nói với kênh truyền hình Russia 24 TV hôm 20/4 rằng các công tác chuẩn bị (cho việc vận chuyển phân bón) đến Kenya và Nigeria đang được triển khai.

Ông Vershinin lưu ý rằng ông đang nói về việc cung cấp phân bón của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc cung cấp phân bón cho các quốc gia châu Phi được thực hiện với chi phí do Moscow tự chi trả.

Theo RT, từ cuối thập kỷ trước, Nga đã thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đối với châu Phi - khu vực phát triển nhanh nhất thế giới khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần đầu tiên vào năm 2019.

Ngày 20/3, phát biểu tại Hội nghị Nghị viện quốc tế Nga - châu Phi lần thứ 2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã xóa khoản nợ lên tới 20 tỉ USD cho các quốc gia châu Phi, theo Hãng thông tấn TASS.

Người đứng đầu Điện Kremlin còn khẳng định: "Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và châu Phi đang tăng lên hằng năm, đạt gần 18 tỉ USD vào cuối năm ngoái".

Ông tin rằng dư địa làm ăn còn nhiều nếu hai bên thanh toán tài chính bằng nội tệ và nhờ việc thiết lập các chuỗi vận chuyển và hậu cần mới.

Điệp Nguyễn (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kenya-va-nga-nhat-tri-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-post249779.html