Kèn hồng bắt đầu khoe sắc ở trung tâm TPHCM

Thời điểm này, một số cây kèn hồng trên tuyến đường Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) bắt đầu khoe sắc hoa.

Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím hồng. Ảnh: Thái Bảo

Bên cạnh đường Hàm Nghi, du khách cũng có thể ngắm kèn hồng nở tại đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đại lộ Võ Văn Kiệt – khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (quận 1) hay đường Tố Hữu (thành phố Thủ Đức)… Ảnh: Thái Bảo

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, năm nay hoa kèn hồng chỉ nở lác đác, chứ không rộ như mọi năm. Ảnh: Thái Bảo

Hàng cây kèn hồng khoe sắc giữa trung tâm thành phố. Ảnh: Thái Bảo

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng tại TPHCM từ nhiều năm qua. Ảnh: Thái Bảo

Đây là loài cây thân gỗ, có độ cao từ 3 – 5m. Ảnh: Thái Bảo

Kèn hồng càng nở rộ khi thời tiết nắng nóng, khô. Ảnh: Thái Bảo

Mỗi năm kèn hồng chỉ nở một lần, kéo dài tầm một tháng. Ảnh: Thái Bảo

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ken-hong-bat-dau-khoe-sac-o-trung-tam-tphcm/