Kẻ nổ súng ở Đại lộ Champs-Elysees là 'người quen' của cảnh sát Pháp?

Người đàn ông bắn chết một sĩ quan cảnh sát ở Đại lộ Champs-Elysees, Paris đêm 20/4 là “người quen” của lực lượng an ninh Pháp. Tên này đã nằm trong danh sách “đen” vì các hoạt động Hồi giáo cực đoan cũng như từng bắn và làm bị thương một cảnh sát.

Nguồn tin thân cận với quá trình điều tra cho CNN biết, nghi phạm, đã bị cảnh sát Pháp bắn chết, từng là đối tượng trong hồ sơ giám sát mang tên “Fiche S” và nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh nội địa Pháp DGSI.

Người đàn ông này từng bắn hai sĩ quan cảnh sát năm 2001 sau khi xe cảnh sát chặn anh ta lại. Nghi phạm bị bắt thẩm phấn nhưng trong quá trình tra khảo, hắn đã chộp lấy súng của một cảnh sát và bắn người này ba lần. Nguồn tin cho hay, nghi phạm đã bị kết tội vì vụ tấn công nói trên và có tiền sử phạm tội vì liên quan đến các vụ trộm cắp bạo lực.

Nguồn tin cũng khẳng định các nhà điều tra Pháp cho rằng vụ việc đêm qua là tấn công khủng bố của một kẻ xả súng duy nhất và mối nguy hiểm đã kết thúc.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, tổ chức khủng bố IS đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm, nói rằng một “chiến binh” IS đã thực hiện vụ tấn công trên. Tuyên bố của IS được đăng tải trên kênh truyền thông riêng của nhóm, Amaq. IS cho biết kẻ tấn công tên là là Abu Yousif, người Bỉ.

Đại lộ Champs-Elysees bị phong tỏa sau vụ tấn công. Nguồn: CNN

Trong khi đó, công tố viên Paris Francois Molins cho biết sẽ công bố nhận diện của nghi phạm vào hôm nay (21/4) trong một buổi họp báo. Ông cho hay lực lượng chức năng đang tìm kiếm tại căn hộ của nghi phạm ở Chelles, Seine-et-Marne, ngoại ô Paris và điều tra xem tên này có đồng phạm hay không.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, vụ xả súng chưa được công bố chính thức là hành động khủng bố nhưng các lực lượng chống khủng bố đã bắt đầu tiến hành điều tra. “Mọi người có mặt ở khu vực đã được sơ tán và chúng tôi cho rằng động cơ dẫn đến vụ tấn công này không có gì khác ngoài hành động mang bản chất khủng bố”, ông nói.

Bầu cử vào Chủ Nhật (23/4)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, Pierre Henry Brandet cho biết, vụ bắn súng xảy ra vào khoảng 21h giờ địa phương (tức 4h sáng giờ Việt Nam) khi một chiếc ô tô dừng lại ở số 102 Champs-Elysees trước mặt một xe cảnh sát.

Một người đàn ông đã ra khỏi xe và bắn về phía xe cảnh sát bằng “thứ vũ khí tự động” và giết chết một sĩ quan cảnh sát ngay tức thì. Nghi phạm sau đó đã chạy tiếp, làm bị thương thêm hai người nữa. Những sĩ quan khác tham gia truy đuổi và đã bắn chết kẻ tấn công.

Sĩ quan thiệt mạng mới 30 tuổi, một sĩ quan bị thương nặng nhưng đã có dấu hiệu tiến triển, một người bị thương khác là một nữ du khách.

Vụ tấn công này đã khiến đại lộ nổi tiếng Champs-Elysees bị phong tỏa. Đây vốn là điểm thu hút khách du lịch và đang có khá đông người có mặt để tham dự các lễ hội mùa xuân.

Vụ tấn công cũng diễn ra chỉ ba ngày trước bầu cử Tổng thống Pháp. Các ứng viên vừa thực hiện một cuộc tranh luận vào tối 20/4.

Pháp đã ở trong tình trạng khẩn cấp từ sau vụ tấn công Paris năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng. Tháng 12/2016, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu kéo dài thêm tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để đảm bảo an ninh cho các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử tổng thống sắp tới.

An ninh đã được thắt chặt trước thềm bầu cử. Chỉ hai ngày trước, giới chức Pháp đã bắt hai người đàn ông ở Marseille đang có kế hoạch tấn công vào một chiến dịch tranh cử.

Trong một buổi họp báo ở Washington cùng Thủ tướng Italy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự cảm thông với người dân Pháp sau vụ tấn công và cho rằng “vụ việc này trông có vè như là một vụ tấn công khủng bố khác”.

“Mọi người có thể nói gì đây? Các vụ việc như này sẽ không bao giờ kết thúc”, Tổng thống nói.

Champs-Elysees là đại lộ chính ở Paris với những nhà hàng, quán cà phê, các cửa hàng thiết kế nổi tiếng cùng nhiều dịch vụ dành cho khách du lịch. Một bên của đại lộ là Khải Hoàn Môn được bao quanh bởi các làn đường lớn dẫn tới Quảng trưởng Concorde. Dinh thực của Tổng thống Pháp, Điện Elysee, chỉ cách đó vài tòa nhà.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tấn công ở Paris:

Bản đồ trung tâm Paris.

Cảnh sát được điều động tới hiện trường.

Toàn bộ đại lộ Champs-Elysees bị phong tỏa.

Quang cảnh ở Champs-Elysees đêm qua.

Xe cảnh sát chặn mọi nẻo đường.

Rất nhiều xe cảnh sát được điều động.

Cả binh lính vũ trang cũng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chống khủng bố nhanh chóng có mặt.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ke-no-sung-o-dai-lo-champselysees-la-nguoi-quen-cua-canh-sat-phap-post225888.info