Kẻ chủ mưu trong vụ xông vào nhà chém cả gia đình sa lưới

Khi cả nhà anh Nguyễn Đăng Hiền đang ngồi xem tivi thì có hai nam thanh niên xông vào nhà dùng dao chém tới tấp.

Liên quan đến vụ án cả nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang ngồi xem tivi thì bị côn đồ xông vào chém như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 24/8, Công an quận Hải Châu cho biết đã bắt được kẻ chủ mưu trong vụ án này.

Đó là Đỗ Thành Nhân (còn gọi là Giống, SN 1980, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Nhân là đối tượng chủ mưu, đứng phía sau vụ việc và là đối tượng nhiều lần bị xử lý hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy…

Đối tượng chủ mưu trong vụ án Đỗ Thành Nhân (còn gọi là Giống). Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 20/3, khi cả nhà anh Nguyễn Đăng Hiền đang ngồi xem tivi trong nhà thì bất ngờ bị hai nam thanh niên xông vào nhà chém tới tấp.

Thấy anh Hiền bị chém, anh Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) cầm ghế gỗ chạy tới che chắn cho anh Hiền nhưng cũng bị hai nam thanh niên chém vào tay trái. Đặc biệt, trong lúc lộn xộn, cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (SN 2011, con gái anh Hiền) đang chơi gần đó cũng vô tình bị lưỡi dao trúng vào chân gây thương tích. Sau đó, người thân đã đưa anh Hiền, anh Sang và cháu Anh vào viện cấp cứu.

Theo anh Hiền, không biết hai nam thanh niên chém mình và em trai là ai, nhưng trước đó anh Hiền có vay nóng một người tên Giống (trú phường Hòa Cường Bắc) một số tiền nhưng chưa có trả theo đúng hạn. Và người tên Giống này nhiều lần gọi điện đòi tiền và đe dọa.

Sau đó, ngày 25/3 một đối tượng tham gia chém anh Hiền đã ra cơ quan công an đầu thú là Đinh Văn Hưng (SN 1998, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), còn đối tượng còn lại là Trần Anh Khoa (còn gọi là Đen, SN 1994, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bỏ trốn.

Đối tượng Khoa. Ảnh: C.A

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt được Khoa vào ngày 10/5. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận trước đó đã cùng với Hưng cầm dao xông vào nhà anh Hiền chém trọng thương 3 người. Khoa khai nhận sở dĩ chém như vậy là để…đòi nợ thuê cho một người chủ mưu tên Giống.

Biết hai đàn em bị bắt, tên Giống bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh và thường xuyên thay đổi chỗ ở nên các trinh sát rất khó khăn trong việc truy bắt.

Ngày 20/8 khi Tòa án nhân dân quận Hải Châu mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Văn Hưng và Trần Anh Khoa thì cũng là lúc đối tượng tên là Giống bị các trinh sát bắt ở TP.Hồ Chí Minh sau một thời gian dài lẩn trốn.

Lúc này, đối tượng tên là Giống lộ rõ nguyên hình là kẻ chủ mưu, tên thật là Đỗ Thành Nhân. Nhân khai, đêm 20/3, hắn nhậu với Hưng và Khoa và có kể rằng anh Hiền có nợ một số tiền nhưng chưa trả và muốn chém anh Hiền.

Nghe Nhân nói thế, Hưng và Khoa đồng ý giúp sức. Sau đó cả hai điều khiển xe máy tới nhà anh Hiền rồi dùng dao tự chế xông và nhà anh Hiền chém tới tấp.

Theo kết quả giám định, anh Hiền bị thương tích 15%, anh Sang bị thương tích 12% và cháu Anh bị thương tích 9%.

Hiện Công an quận Hải Châu đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để sớm đưa Đỗ Thành Nhân ra xét xử.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-chu-muu-trong-vu-xong-vao-nha-chem-ca-gia-dinh-sa-luoi-20160824085858922.htm